Ông Hun Sen nói Campuchia có thể giúp Kiev đào tạo chuyên gia rà phá bom mìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Campuchia một lần nữa tái khẳng định sẵn sàng phối hợp đào tạo chuyên gia giúp Ukraine rà phá bom mìn, khi ngoại trưởng Nhật Bản vừa đến thăm Phnom Penh.
Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Phnom Penh ngày 6/7. Ảnh: VOV

Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Phnom Penh ngày 6/7. Ảnh: VOV

"Campuchia là đối tác thiết yếu trong nỗ lực gỡ bỏ bom mìn toàn cầu của Nhật Bản" - Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Phnom Penh ngày 6/7, theo Hãng tin AFP.

Bà Kamikawa nói thêm: "Tôi tin tưởng Campuchia sẽ đóng góp to lớn vào việc nâng cao nhận thức về sự vô nhân đạo của bom mìn gây sát thương cho con người, với tư cách là một quốc gia đã trải qua điều đó".

Tại các cuộc làm việc, hai bên đều bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2023, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập ngoại giao song phương, tăng cường hợp tác và thu hút đầu tư của Nhật Bản vào Campuchia.

Các nhà lãnh đạo Campuchia cảm ơn sự hỗ trợ lâu dài của Nhật Bản dành cho Campuchia nhằm đạt được trăng trưởng bền vững và bao trùm, thông qua các chương trình hỗ trợ về phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cũng cố lĩnh vực luật pháp và rà phá bom mìn.

Ngoại trưởng Yoko Kamikawa cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ song phương với Campuchia dựa trên ba trụ cột: Cải thiện cơ sở hạ tầng xã hội, phát triển giao thông hàng hải và năng lực rà phá bom mìn. Về cơ sở hạ tầng xã hội, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Campuchia phát triển các hệ thống cấp thoát nước, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực.

Bà Kamikawa cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp cho Ukraine một máy rà phá bom mìn cỡ lớn vào tuần tới và đào tạo cho thành viên các cơ quan của Ukraine tại Campuchia về cách sử dụng thiết bị này vào tháng 8.

Ông Heng Ratana, tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia (CMAC), nói tổ chức của ông và những người rà phá bom mìn địa phương "tự hào về sáng kiến quan trọng này và ủng hộ mạnh mẽ chiến lược hợp tác mới".

Nhiều dân thường và binh sĩ tại Ukraine thiệt mạng do bom mìn sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Theo Tổ chức Theo dõi quyền con người (HRW), bom mìn được ghi nhận tại 11 trong số 27 vùng của Ukraine.

Campuchia chứng kiến hàng triệu quả bom mìn rải xuống nước này trong nhiều thập niên, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng hoặc bị thương. Campuchia nằm trong nhóm nước đi đầu về các biện pháp đối phó với bom mìn, và đã hợp tác với Nhật Bản để rà phá bom mìn kể từ năm 1998.

Liên quan, hồi 30/5, Khmer Times dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk tại cuộc họp trực tuyến với ông Hun Sen vào tối 28/5, cựu thủ tướng Campuchia chia sẻ trên Facebook rằng ông đã thông báo với ông Stefanchuk là Campuchia không thể gửi chuyên gia rà phá bom mìn trực tiếp tới Ukraine vì lý do vi phạm Hiến pháp.

Tuy nhiên, ông Hun Sen cho hay Campuchia xem xét khả năng đào tạo lực lượng rà phá bom mìn Ukraine thông qua hợp tác với chính phủ Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

(GLO)- Sáng 9-8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).

null