Để Ukraine thay đổi cục diện có lợi trên chiến trường, Mỹ quyết gói hỗ trợ 2,3 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Nhà Trắng sớm công bố thêm một gói viện trợ an ninh trị giá 2,3 tỷ USD dành cho Ukraine. Gói viện trợ này gồm vũ khí chống tăng, máy bay đánh chặn và các hệ thống phòng không khác.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Austin. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Austin. Ảnh: Reuters

“Ukraine không đơn độc, vì Mỹ sẽ luôn sát cảnh và ủng hộ Ukraine. Mỹ và khoảng 50 quốc gia đồng minh sẽ tiếp tục cung cấp các vũ khí quan trọng mà Ukraine đang cần trên chiến trường", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Tuyên bố trên của ông Austin được đưa ra trong cuộc gặp mặt với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov tại Lầu Năm Góc.

Khoảng 150 triệu USD trong gói viện trợ mới được chi thông qua Quyền rút vốn của tổng thống (Presidential Drawdown Authority - PDA) và số còn lại từ Chương trình hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI).

PDA cho phép Lầu Năm Góc lấy vũ khí trực tiếp từ kho kho dự trữ của nước Mỹ và đẩy nhanh quá trình vận chuyển đến Ukraine; trong khi USAI kéo dài hợp đồng viện trợ vũ khí cho Kiev.

Những thiết bị trên sẽ được cung cấp nhanh chóng bằng cách sắp xếp giao hàng cho một số đơn hàng quân sự nước ngoài.

Trước đó, hôm 30/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thả hơn 800 quả bom lượn xuống Ukraine chỉ trong 1 tuần qua, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine cần "các vũ khí phù hợp để bắn hạ các phương tiện mang những quả bom này, bao gồm các máy bay chiến đấu của Nga, bất kể chúng ở đâu".

Washington vừa ký với Kiev hiệp ước an ninh song phương dài hạn, trong đó Mỹ cam kết huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine trong 10 năm, hỗ trợ quân sự và tăng cường chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Đây là nỗ lực giúp phát triển các lực lượng vũ trang lỗi thời của Ukraine, tạo điều kiện cho Kiev trở thành thành viên NATO.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu tháng 2/2022, Mỹ đã cam kết hỗ trợ cho Kiev hơn 53,5 tỷ USD, bao gồm cả khoản viện trợ trị giá 2,3 tỷ USD mới nhất.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null