Tổng thống Ukraine kêu gọi đồng minh hỗ trợ hệ thống phòng không

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho Kiev, cho rằng sự gián đoạn trong hỗ trợ của Mỹ đã khiến Ukraine gặp khó khăn trên thực địa trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelensky phát biểu như trên trong cuộc họp trực tuyến với các nước ủng hộ do Mỹ dẫn đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết cuộc họp tập trung vào tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vừa thông qua gói hỗ trợ 61 tỷ USD dành cho Ukraine sau nửa năm trì hoãn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã nhanh chóng thông báo gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD dành cho Kiev, trong đó chú trọng tới nhu cầu cấp thiết về đạn dược phòng không và đạn pháo của Ukraine.

Washington hi vọng những hỗ trợ mới này sẽ giúp Ukraine xây dựng lại năng lực phòng thủ, tuy nhiên không cho rằng Kiev nên triển khai các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Nga trong thời gian trước mắt.

Nga nhiều lần lên tiếng phản đối phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng nhấn mạnh việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine “không dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt”.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null