Kể từ khi thay thế ông Biden trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ sau khi ông tuyên bố rút lui, bà Harris và các cộng sự đã đạt được những bước tiến lớn.
Ông Biden nêu rõ: "Tôi đã quyết định rằng cách tốt nhất để tiến lên là chuyển giao ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó cũng là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta".
Ông Trump dẫn trước bà Harris với cách biệt 49%-46%, một tỷ lệ sít sao hơn so với các cuộc thăm dò trước đây của CNN về tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump và ông Biden.
Tổng thống Joe Biden ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (82 tuổi) liên tục nói lắp bắp với giọng khàn khó nghe trong cuộc tranh luận với đối thủ tranh cử Donald Trump khiến đảng Dân chủ hoang mang.
Đa số người dân Mỹ trưởng thành dự kiến sẽ theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng cử viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump vào ngày 27-6 (theo giờ địa phương).
Theo kết quả cuộc thăm dò của kênh truyền hình Fox News hôm 19/6, 50% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Biden vào tháng 11 tới, trong khi 48% ủng hộ ông Trump.
Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ của cử tri đối với ông Trump vẫn đứng vững ở mức 49% trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Biden, trong khi ông Biden chỉ đạt mức 43%.
Điểm mạnh của ông Biden nằm ở cử tri đoàn tại các bang lớn, cùng với số liệu tích cực về lạm phát. Trong khi đó, thành tích kinh tế, sự ủng hộ của cử tri trung thành là điểm mạnh của ông Trump.
Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để thành ứng cử viên của mỗi đảng tham gia cuộc đua trở thành ông chủ Nhà Trắng vào tháng 11.
Dù phiếu bầu chưa kiểm hết và một số bang vẫn chưa có kết quả nhưng các hãng truyền thông Mỹ đã đồng loạt công bố ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử, trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.
Người dân khắp châu Á sáng 8.11 thận trọng chào đón tin tức cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng tại kỳ bầu cử Mỹ sau nhiều ngày căng thẳng chờ đợi.
(GLO)- “Chúng tôi vẫn liên tục làm việc với các đối tác“- ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video hằng đêm. Ông cho biết sẽ có một số “kết quả quan trọng“ trong tuần này từ hàng loạt sự kiện quốc tế liên quan đến tình hình Ukraine. Những cuộc bàn bạc như vậy diễn ra trong thời gian ngắn với nhiều đối tác của ông Zelensky là điều gây sự chú ý của dư luận.
Ngoài việc bên này nói rõ cho bên kia biết về quan điểm chính sách của mình ra, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trong thực chất đâu vẫn đấy như đến nay sau chuyến công du của thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiết lộ kế hoạch cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá 2,6 ngàn tỉ USD nhằm giúp Mỹ đánh bại Trung Quốc về mặt kinh tế và đưa Mỹ trở thành nước dẫn đầu toàn cầu về công nghệ năng lượng sạch.
Sau chương trình tài chính 1900 tỉ USD chi cho cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra chương trình tài chính thứ 2 với quy mô hơn 2000 tỉ USD đầu tư vào nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, ông Biden còn dự định có chương trình tài chính thứ ba nữa với quy mô tương tự đầu tư vào việc giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết hiện tại của nước Mỹ.
Quốc hội Mỹ hôm 10-3 thông qua gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỉ USD của Tổng thống Joe Biden với tỉ lệ sít sao 220 phiếu thuận - 211 phiếu chống tại Hạ viện.
Ông William Burns, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), nhận thấy sự cạnh tranh với Trung Quốc là mấu chốt để đảm bảo an ninh quốc gia.
Chiến tranh thương mại là chiến lược Mỹ phát động từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, nhằm đối phó với hành động cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc, gây tổn hại đến lợi ích thương mại của Mỹ.