Chiến thắng quan trọng của ông Biden: Quốc hội thông qua gói 1.900 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quốc hội Mỹ hôm 10-3 thông qua gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỉ USD của Tổng thống Joe Biden với tỉ lệ sít sao 220 phiếu thuận - 211 phiếu chống tại Hạ viện.

Tổng thống Biden và đảng Dân chủ coi đây là một trong những chiến thắng lớn nhất trong thời gian đầu của nhiệm kỳ. Ngay sau phiên bỏ phiếu cuối ở Hạ viện, ông Biden viết trên Twitter: "Hỗ trợ đã tới rồi".

Theo ông Biden, "ban hành sắc lệnh này nhằm mang lại "xương sống" cho quốc gia, cho những người lao động trong ngành nghề thiết yếu, cho những người đã xây dựng đất nước, cho những người đang làm việc để giữ gìn đất nước một cơ hội chiến đấu".

Ông Biden cho biết sẽ đặt bút ký để gói cứu trợ trở thành đạo luật vào ngày 12-3. Dự luật cứu trợ do Tổng thống Biden đề xuất là gói cứu trợ lớn thứ 2 trong lịch sử Mỹ, sau Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế (Đạo luật CARES) trị giá 2.200 tỉ USD năm ngoái.


 

 Chủ tịch Hạ viện Dân chủ Nancy Pelosi nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AP
Chủ tịch Hạ viện Dân chủ Nancy Pelosi nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AP


Dự luật với tên gọi "kế hoạch giải cứu nước Mỹ" sẽ hỗ trợ trực tiếp mỗi người dân Mỹ với 1.400 USD, gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người, và thay đổi một số quy định về thuế nhằm hỗ trợ các gia đình có trẻ em.

Dự luật cũng dành hàng chục tỉ USD cho xét nghiệm Covid-19, truy vết và phát triển vaccine hướng tới mục tiêu của Tổng thống Biden là sản xuất đủ vắc-xin ngừa Covid-19 cho mọi người dân Mỹ vào cuối tháng 5.

Ngoài ra, ngân sách trong dự luật cũng được sử dụng để giúp mở cửa lại trường học, giúp các nhà hàng và doanh nghiệp duy trì hoạt động và hỗ trợ chính quyền các bang và địa phương gặp khó khăn về nguồn thu ngân sách.

Nói về gói cứu trợ kinh tế khổng lồ của Tổng thống Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử nước Mỹ, "kế hoạch giải cứu nước Mỹ" sẽ tạo ra sự khác biệt cho hàng triệu người Mỹ, giúp cứu sống, hỗ trợ sinh kế.


 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (trái) và Lãnh đạo Phe đa số Thượng viện Chuck Schumer vui mừng sau khi gói cứu trợ được thông qua hôm 10-3. Ảnh: AP
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (trái) và Lãnh đạo Phe đa số Thượng viện Chuck Schumer vui mừng sau khi gói cứu trợ được thông qua hôm 10-3. Ảnh: AP


Đối với các thành viên Đảng Dân chủ và ông Biden, về cơ bản, dự luật là một bức tranh mà trên đó họ phác họa niềm tin cốt lõi, cho thấy các chương trình của chính phủ có thể mang lại lợi ích. Tuy nhiên, lãnh đạo đa số tại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Kevin McCarthy cho rằng đây không phải một dự luật giải cứu hay cứu trợ mà là một danh sách các ưu tiên cánh tả và không đáp ứng các nhu cầu của người dân Mỹ.

Các thăm dò cho thấy tỉ lệ cao người dân ủng hộ chủ trương chi khoản tiền lớn 1.900 tỉ USD để cứu lấy nền kinh tế. Hầu hết cử tri không mấy quan tâm tới hệ quả của chiến lược này, sẽ khiến nợ công tăng lên 22.000 tỉ USD. Theo thăm dò của AP và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng NORC, 70% người Mỹ (bao gồm 44% người Cộng hòa) ủng hộ cách ứng phó dịch Covid-19 của ông Biden.


Tính đến tháng 2, thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ đạt mức cao kỷ lục là 1,05 ngàn tỉ USD trong năm tháng đầu tiên của năm ngân sách này, khi chi tiêu để đối phó với đại dịch Covid-19 tăng cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập từ thuế.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 10-3 cho biết thâm hụt từ tháng 10 đến tháng 2 nhiều hơn 68% so với mức thâm hụt 624,5 tỉ USD được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự đoán rằng thâm hụt cho năm ngân sách kết thúc vào ngày 30-9 sẽ là 2,3 ngàn tỉ USD. Ước tính đó không bao gồm gói cứu trợ 1.900 tỉ USD của Tổng thống Biden.



Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.