Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ về quyết định rút khỏi cuộc bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Biden nêu rõ: "Tôi đã quyết định rằng cách tốt nhất để tiến lên là chuyển giao ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó cũng là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta".
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington DC.. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington DC.. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tối 24/7 theo giờ Mỹ (sáng 25/7 theo giờ Việt Nam), tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu quan trọng với người dân cả nước, trong đó chia sẻ về quyết định rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và những kỳ vọng về tương lai của nước Mỹ.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden nhắc đến các vị Tổng thống tiền nhiệm Thomas Jefferson, George Washington và Abraham Lincoln khi ông nhấn mạnh sự trân trọng căn phòng làm việc mà ông sẽ rời đi sau 6 tháng nữa, khép lại nửa thế kỷ phụng sự đất nước.

Giải thích về quyết định rút khỏi cuộc tranh cử, ông Biden nêu rõ: "Tôi đã quyết định rằng cách tốt nhất để tiến lên là chuyển giao ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó cũng là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta".

Tổng thống Biden cũng đề cao vai trò của cử tri, nhấn mạnh chính cử tri là người điều hành đất nước và làm nên lịch sử nước Mỹ.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden bày tỏ đánh giá cao "phó tướng" Kamala Harris, người mà ông tuyên bố ủng hộ khi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, bà Harris là người "giàu kinh nghiệm, cứng cỏi, có năng lực."

Ông Biden cũng dành một phần bài phát biểu để nói về những ưu tiên trong 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, trong đó có cam kết sẽ hỗ trợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mạnh mẽ và đoàn kết hơn, hướng tới thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, thúc đẩy cải cách Tòa án Tối cao Mỹ.

Đây là lần thứ 4 ông Biden sử dụng phòng Bầu dục cho bài phát biểu trang trọng kể từ khi nhậm chức vào năm 2021. Lần gần đây nhất ông có bài phát biểu quan trọng tại căn phòng này là vào ngày 15/7 khi ông kêu gọi người dân bình tĩnh sau vụ ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump - ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Sự nghiệp chính trị của ông Biden bắt đầu khi ông được bầu vào Thượng viện năm 1972 ở tuổi 29. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng vào ngày 20/1/2025 ở tuổi 82, theo đó là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null