Ứng viên lãnh đạo CIA: Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông William Burns, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), nhận thấy sự cạnh tranh với Trung Quốc là mấu chốt để đảm bảo an ninh quốc gia.

Trình bày với Ủy ban Thượng viện trong buổi điều trần xác nhận đề cử ngày 24-2, ông Burns nêu 4 ưu tiên hàng đầu của mình nếu được trở thành giám đốc CIA. Đó là con người, quan hệ đối tác, Trung Quốc và công nghệ.

Ông Burns gọi Trung Quốc là "thách thức địa chính trị lớn nhất" của Mỹ, đang tăng cường khả năng đánh cắp tài sản trí tuệ, kiềm chế dân chủ, mở rộng phạm vi và xây dựng ảnh hưởng trong nước Mỹ. Ông còn nói rằng nếu ông là hiệu trưởng các trường cao đẳng và đại học Mỹ, ông sẽ đề nghị đóng cửa các Viện Khổng Tử ở Mỹ.

 

 Ông Burns dự kiến sẽ dễ dàng được Quốc hội Mỹ thông qua để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo CIA. Ảnh: Reuters
Ông Burns dự kiến sẽ dễ dàng được Quốc hội Mỹ thông qua để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo CIA. Ảnh: Reuters


CIA hiện đối mặt với những thách thức khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều nhà ngoại giao và gián điệp Mỹ, cũng như nhắm vào mạng lưới những người cung cấp tin tức của Mỹ ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Burns thừa nhận "sẽ có những lĩnh vực có lợi ích chung khi hợp tác với Trung Quốc". Theo ông Burns, Mỹ cần một chiến lược đối phó với Trung Quốc về dài hạn. Nói về chiến lược ngoại giao "chiến lang" của Trung Quốc, ông Burns nhận định chiến lược đó đang khiến nước này bị cô lập.

Cạnh tranh với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden cũng như nhiều thành viên Quốc hội, những người muốn có đường lối cứng rắn đối với Bắc Kinh. Tại phiên điều trần vào tháng 1, ông Avril Haines - Giám đốc tình báo quốc gia - kêu gọi "lập trường tích cực" đối với mối đe dọa từ Trung Quốc.

 

 Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga William Burns, người được Tổng thống Biden đề cử là Giám đốc CIA, bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin
Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga William Burns, người được Tổng thống Biden đề cử là Giám đốc CIA, bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin


Không chỉ quan ngại Trung Quốc, ông Burns còn nhắc đến các mối đe dọa "quen thuộc" vẫn tồn tại, bao gồm Nga, Triều Tiên và Iran. Ông cho rằng không thể tin tưởng Iran trong vấn đề vũ khí hạt nhân và Mỹ cần làm mọi cách để ngăn Tehran sở hữu vũ khí này.

Theo Reuters, ông Burns là quan chức ngoại giao kỳ cựu với 33 năm kinh nghiệm có thể nói tiếng Ả Rập và tiếng Nga. Ông từng là đại sứ Mỹ tại Nga từ năm 2005-2008 và giúp dẫn dắt các cuộc đàm phán bí mật với Iran vào năm 2013, từ đó mở đường cho thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Reuters đánh giá chính quyền Tổng thống Biden sẽ quan tâm tới việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ và cũng sẽ trừng phạt Nga vì vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ năm 2020.

Ông Burns được ông Biden đề cử nhằm giúp khôi phục tính độc lập của lực lượng tình báo sau khi ông Trump bị cáo buộc thao túng lực lượng này cho mục đích chính trị. Dự kiến ông sẽ dễ dàng giành được sự tín nhiệm để trở thành giám đốc CIA. Ủy ban tình báo Thượng viện có thể sẽ bỏ phiếu để xác nhận đề cử ông Burns vào cuối tuần tới hoặc tuần sau nữa.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.