Cựu lãnh đạo CIA: Trung Quốc có thể lấy Đài Loan trong 3 ngày giữa tháng 1-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai chuyên gia của Viện Hải quân Mỹ (USNI) đã hình dung giả thuyết Trung Quốc có thể thực hiện chiến dịch "đưa Đài Loan trở về" vào giữa tháng 1-2021, nhân biến động trên toàn thế giới vì đại dịch COVID-19 và bầu cử Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc thị sát tập luyện của quân đội - Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc thị sát tập luyện của quân đội - Ảnh: AP
Trong một bài viết đăng tải trên trang của Viện Hải quân Mỹ (USNI), cựu phó giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell, và cựu đô đốc James Winnefeld đã nêu cảnh báo khả năng chính quyền Bắc Kinh có thể thực hiện việc "đưa Đài Loan trở về với Trung Quốc" vào giữa tháng 1-2021.
Bài viết của hai ông Morell và Winnefeld đã được báo Taiwan News trích dẫn lại hôm 15-8.
Cụ thể, theo Taiwan News, phương Tây đang bị sao nhãng bởi cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, cũng như đại dịch COVID-19 đang hoành hành.
Hai tác giả tin rằng "chiến dịch" trên sẽ được hoàn tất chỉ trong vòng 3 ngày. Trong viễn cảnh xấu nhất, họ dự đoán chiến dịch của Trung Quốc sẽ "bắt đầu vào chiều 18-1", ngay trước lễ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ theo dự kiến.
Cùng lúc đó, Trung Quốc sẽ thực hiện tấn công mạng để phá vỡ năng lực triển khai các tiện ích cần thiết của Đài Loan. Sau đó, đường biển và đường không của Đài Loan sẽ nhanh chóng bị khóa chặt, một số tàu ngầm của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tham gia tác chiến, theo giả thuyết trên.
Các tác giả cũng giả định việc Đài Loan bị khóa chặt sẽ giúp lực lượng của PLA đổ bộ. Trung Quốc cũng sẽ gửi cảnh cáo tới Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và các quốc gia ủng hộ Đài Loan không được can thiệp.
Trong ngày thứ 2 sau khi Bắc Kinh triển khai động thái quân sự, thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ sụp đổ vì biến động. Lãnh đạo toàn cầu sẽ lần lượt đưa ra tuyên bố chỉ trích vụ việc, nhưng không có hành động gì thêm. Phía Mỹ sẽ không thể đáp trả vì vướng bận nhiều vấn đề khác.
Trong ngày thứ 3, ông Morell và ông Winnefeld tin rằng đã quá trễ để Washington cứu vãn tình hình. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ lên tiếng tuyên bố với thế giới rằng "Giấc mơ Trung Quốc" đã thành hiện thực và "chào mừng người dân Đài Loan trở về nhà".
Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình.
Hai chuyên gia của USNI vẽ ra viễn cảnh trên thể theo một số câu hỏi xung quanh việc các xung đột mới sẽ bắt đầu như thế nào. Câu chuyện Đài Loan là bài đầu tiên trong chuỗi bài viết về chủ đề này của ông Morell và ông Winnefeld.
Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.