Olympic Việt Nam và nỗi lo ở khâu phòng ngự từ xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một trong những điểm yếu của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2018 chính là khả năng phòng ngự từ xa. Điểm yếu này là một trong những vấn đề khiến HLV Park Hang Seo sớm đau đầu ngay từ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng 20 cầu thủ mà HLV Park Hang Seo mang sang Indonesia dự Asiad có 3 tiền vệ trung tâm đích thực là Xuân Trường, Đức Huy và Hùng Dũng.
Trong số này, Xuân Trường không sở trường phòng ngự. Nhiệm vụ chính của cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai thường là tổ chức tấn công, tổ chức lối chơi cho cả đội. Xuân Trường hiếm khi phải gánh trọng trách hỗ trợ phòng ngự, nên ngay cả khi Xuân Trường đứng gần với hàng hậu vệ, sự yên tâm về khả năng phòng ngự từ xa của đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn không cao.
Rồi càng không may cho HLV Park Hang Seo nói riêng và đội tuyển Olympic Việt Nam nói chung là Hùng Dũng chấn thương nặng phải rời giải.
 Olympic Việt Nam vẫn còn điểm yếu ở khả năng phòng ngự từ xa (ảnh: Huyền Trang)
Olympic Việt Nam vẫn còn điểm yếu ở khả năng phòng ngự từ xa (ảnh: Huyền Trang)
Hùng Dũng chính là vị trí mà HLV Park Hang Seo từng phải hy sinh thủ môn xuất sắc Đặng Văn Lâm, để nhường 1 trong 3 chỗ trên 23 tuổi cho Hùng Dũng.
Vị HLV người Hàn Quốc cần Hùng Dũng là cần ở khả năng tranh chấp tay đôi, thu hồi bóng và phòng ngự từ xa cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Thế nên, khi Hùng Dũng chấn thương, đội tuyển Olympic Việt Nam lộ ra ngay điểm yếu thiếu tiền vệ đánh chặn.
Điểm yếu này được nhìn thấy rất rõ trong trận gặp Bahrain ở vòng 1/8. Đội bóng Tây Á liên tục gây sức ép lên Xuân Trường, khiến cầu thủ này lúng túng, rồi có những pha tấn công trực diện vào hàng thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam.
Thực tế là Bahrain tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn Olympic Việt Nam trong hiệp 1 của trận đấu đấy. Họ thậm chí đã đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng và đưa được bóng vào lưới. Nhưng may cho Olympic Việt Nam là chúng ta chưa thua trước.
Đặt trường hợp nếu Bahrain không mất người, đội tuyển Olympic Việt Nam có nguy cơ còn chịu thêm áp lực trong hiệp 2. Chỉ đến khi HLV Park Hang Seo điều Đức Huy vào giữa đá tiền vệ trung tâm thay Xuân Trường, khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của đội tuyển Olympic Việt Nam mới khá hơn.
Dù vậy, vấn đề của Đức Huy từ sau VCK U23 châu Á 2018 đến nay nằm ở chỗ phong độ của cầu thủ này không ổn định, nên chưa biết Đức Huy sẽ thể hiện như thế nào trong trận đấu gặp Syria tại tứ kết.
Hy vọng rằng tiền vệ của CLB Hà Nội sẽ tìm lại chính mình như hình ảnh anh từng có ở giải U23 châu Á hồi đầu năm nay, cũng như HLV Park Hang Seo sẽ có thêm phương án để hỗ trợ cho Đức Huy, gia cố khả năng phòng ngự từ tuyến hai của đội tuyển Olympic Việt Nam.
Kim Điền (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null