Nữ cán bộ nhiệt tâm, thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 7 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa), chị Trần Thị Thắng luôn được hội viên tin yêu bởi không chỉ nhiệt tình trong công tác mà còn là người luôn gắn bó với các hoạt động thiện nguyện.
Tích cực với phong trào phụ nữ
Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chị Thắng đã cùng tập thể lãnh đạo Hội LHPN xã Ia Rsươm hướng dẫn các chi hội, ban nữ công triển khai mô hình “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh”, “Vườn hoa công sở”, góp phần tạo cảnh quan đường làng, cơ quan xanh-sạch-đẹp. Tiêu biểu như mô hình “Con đường hoa” tại thôn Huy Hoàng với chiều dài 2 km, “Hàng rào xanh” tại thôn Hưng Phú, Quỳnh Phú có chiều dài 3 km; mô hình “Mỗi hộ một vườn rau xanh và cây ăn trái” tại buôn Phùm với 94 hội viên tham gia. Cùng với các chi hội trưởng, chị đã vận động hội viên xây dựng được 87 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, 96 hộ gia đình di dời chuồng trại ra xa nhà ở.
Nhận thấy đa phần đời sống của hội viên dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, chủ yếu là do nhận thức hạn chế, thiếu kiến thức, kỹ năng, chị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truyền thông pháp luật về các vấn đề như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vấn nạn “tín dụng đen”, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… Chị còn vận động thành lập câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Nuôi dạy con tốt” với 60 hội viên tham gia tại thôn Quỳnh Phú, Hưng Phú để cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái.
 Chị Trần Thị Thắng-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rsươm tới thăm hỏi, động viên mẹ con chị Rô H’Nươp (buôn Lu). Ảnh: V.C
Chị Trần Thị Thắng-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rsươm tới thăm hỏi, động viên mẹ con chị Rô H’Nươp (buôn Lu). Ảnh: V.C
Bà Cao Thị Viễn Phương-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Pa: “Chị Trần Thị Thắng là một trong những cán bộ luôn hết mình vì công việc. Nhờ tấm lòng thiện nguyện của chị, nhiều phụ nữ xã có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường. Những mô hình, những cách làm hay của chị đang được các cán bộ Hội trong huyện học tập, làm theo”.

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bền vững, Ban Chấp hành Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân gần 9 tỷ đồng cho 298 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua, Hội cũng vận động xây dựng quỹ được 752 triệu đồng, giúp 63 chị vay vốn xoay vòng tăng gia sản xuất. Số hội viên nghèo nhờ đó cũng giảm đáng kể. Năm 2015, toàn xã có 403 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, đến cuối năm 2019 còn 225 hộ. Nhiều chị có thu nhập ổn định đã quay lại giúp đỡ chị em khó khăn hơn như các chị Ksor H’Điêng, Nay H’Mơh (buôn Toát), Rơ Chăm H’Chuyên (buôn Phùm). Với tinh thần tương thân tương ái, Hội LHPN xã Ia Rsươm luôn đoàn kết trong mọi hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2019, Hội vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác.

Gắn bó với hoạt động thiện nguyện
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị Thắng còn rất nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Chỉ tính riêng năm 2019, chị đã vận động hội viên cùng các Mạnh Thường Quân đóng góp hơn 70 triệu đồng ủng hộ phụ nữ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp năm học mới, chị vận động các nhà hảo tâm tặng 400 suất quà gồm quần áo, sách vở, cặp, bút với tổng trị giá trên 40 triệu đồng cùng 4 suất học bổng (800.000 đồng/suất) cho học sinh Trường Tiểu học Tô Na và Trường Tiểu học Nay Der. Cuối năm 2019, qua các cuộc vận động, chị cùng Ban Chấp hành Hội khai trương “Gian hàng 0 đồng” tập hợp nhiều quần áo, sách vở, đồ dùng học tập nhằm giúp đỡ thường xuyên hơn đối với những trường hợp khó khăn.
Chị Thắng trao quà cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong buổi khai trương Gian hàng 0 đồng. Ảnh: V.C
Chị Thắng trao quà cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong buổi khai trương Gian hàng 0 đồng. Ảnh: V.C
Bản thân chị Thắng nhiều năm qua cũng tự nguyện giúp đỡ gia đình chị Rô H’Nươp (buôn Lu). Chị H’Nươp bị khiếm thị từ nhỏ và là mẹ đơn thân. Đứa con trai duy nhất năm nay học lớp 3 chính là ánh sáng, là niềm tin và hy vọng của cuộc đời chị. Thấy mẹ con chị H’Nươp sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn, thiếu thốn, chị Thắng vận động quyên góp để làm hàng rào, điện thắp sáng, khoan giếng giúp gia đình. Chị còn thường xuyên thăm hỏi mỗi dịp cuối tuần và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết giúp mẹ con chị H’Nươp vơi bớt khó khăn. Xúc động trước tình cảm tốt đẹp đó, chị H’Nươp chia sẻ: “Được chị Thắng cùng chính quyền địa phương giúp đỡ, cuộc sống của mẹ con mình đỡ khó khăn hơn. Giờ đây, gia đình mình có nước dùng, không phải đi lấy nước suối nữa. Buổi tối cũng có điện để con mình học bài. Nhà có hàng rào, cổng ngõ chắc chắn nên mình rất yên tâm. Mình cảm ơn chị Thắng nhiều lắm”.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

null