Nông dân Phú Thiện lao đao vì khoai lang rớt giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào chính vụ thu hoạch, giá khoai lang tím Nhật Bản ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) càng mất giá nhưng vẫn không có thương lái đến mua. Nông dân trồng khoai lang nơi đây đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng, có người trắng tay.

Khoai lang đang rớt giá thảm hại. Ảnh: K.N.B
Khoai lang đang rớt giá thảm hại. Ảnh: K.N.B

Vụ khoai lang năm nay, gia đình ông Bùi Văn Làn-Trưởng thôn Chí Linh (xã Chư A Thai) trồng gần 3 ha. Ông Làn cho biết: “Giá khoai lang tím Nhật Bản thu hoạch đợt đầu vào những ngày trước và sau Tết cứ tụt dần từ 6.000-7.000 đồng/kg (loại củ to) xuống còn 2.500-3.000 đồng/kg. Khoảng 15 ngày nay, khi vào chính vụ thu hoạch thì không thấy thương lái đến mua số lượng lớn. Người trồng khoai phải tự tìm đầu ra, bán đổ bán tháo sản phẩm, bằng không khoai sẽ nảy mầm, hỏng”.

Về nguyên nhân khoai lang tím Nhật Bản rớt giá thảm hại nhưng vẫn không có người mua, nhiều nông dân ở Phú Thiện cho hay, vào thời điểm này, các địa phương như Đak Nông, Đak Lak, Lâm Đồng cũng đang thu rộ loại khoai này. Khoai lang tím Nhật Bản của họ trồng trên đất đỏ nên chất lượng cao hơn so với khoai trồng ở Phú Thiện. Bên cạnh đó, diện tích khoai lang tím Nhật Bản trồng ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long cũng rất lớn. Việc cạnh tranh nhau tiêu thụ dẫn đến giá thành giảm. Ngoài ra còn có thông tin, khoai lang không xuất khẩu được sang Trung Quốc, chỉ tiêu thụ trong nước, gây khủng hoảng thừa.

Mọi năm, đến kỳ thu hoạch khoai lang tím Nhật Bản, thương lái từ Hải Phòng, Hà Nội… mang xe tải đến các đại lý tận thôn, làng thu mua. Những doanh nghiệp mua “khoai non” còn cho người đến thăm, giữ ruộng khoai đã mua. Năm nay thì hoàn toàn ngược lại, chẳng thấy họ đâu. Doanh nghiệp bỏ luôn khoản tiền ứng trước cho nông dân vì với giá khoai hiện thời (2.500-3.000 đồng/kg), họ chưa đủ trả tiền công thu hoạch.

Ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho biết, diện tích trồng khoai lang tím Nhật Bản toàn huyện vụ này lên đến 677 ha (chủ yếu ở 2 xã Chư A Thai và xã Ia Sol), trong khi vụ trước chỉ 175 ha. Diện tích trồng tăng đột biến như vậy là do người dân thấy vụ khoai trước lãi lớn. Cũng theo ông Thành, đây là diện tích cây vụ 3 trồng sau vụ lúa. Vì vậy, dù giá cả thế nào thì đến thời vụ, nông dân cũng buộc phải làm đất để gieo sạ lúa. Đầu ra sản phẩm nhỏ giọt nên hẳn sẽ có nhiều diện tích khoai phải phá bỏ làm thức ăn gia súc, gia cầm hay làm phân xanh cho đất.

Được biết, chi phí đầu tư cho mỗi héc ta khoai lang tím Nhật Bản không dưới 50 triệu đồng. Nếu thuê đất, chi phí sẽ lên đến 70-80 triệu đồng/ha. Với giá bán 3.000 đồng/kg khoai to như hiện nay, người dân cũng chỉ đủ trả tiền công thu hoạch. Vì thế, nhiều gia đình đang ra sức thu hoạch, tự tìm nơi tiêu thụ sản phẩm để bớt thua lỗ.

Anh Bùi Khắc Dũng (thôn Kim Môn, xã Chư A Thai) ngán ngẩm nói về đầu ra của 3 ha khoai lang đã quá thời vụ thu hoạch của gia đình mình: “Bỏ thì thương, vương thì tội. Suốt ngày, tôi và đứa con trai ra sức thu hoạch, vợ ngồi chợ bán, con gái lên mạng mời chào bạn bè, người thân mua. Năng động, tận tâm tận lực đến vậy mà chỉ bán được hơn phân nửa, diện tích còn lại chưa thu hoạch bắt đầu mọc mầm, bị hỏng chắc phải cày bỏ để kịp trồng lúa”.

Đình Phê

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.