Nông dân Chư Pah hướng đến nông nghiệp sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân huyện Chư Pah đã đầu tư phát triển nông nghiệp sạch. Đồng thời, họ còn chủ động tìm hướng đi riêng trong tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương.

 

Liên kết trồng sầu riêng sạch

Ia Khươl là một trong những xã có diện tích sầu riêng lớn nhất huyện Chư Pah. Toàn xã hiện có hơn 87 ha sầu riêng của khoảng 90 hộ. Trong đó, có gần 36 ha sầu riêng kinh doanh, còn lại là trồng mới. Tháng 1-2020, Hội Nông dân xã Ia Khươl vận động người dân tham gia Tổ liên kết trồng sầu riêng sạch tại thôn Đại An 2. Kết quả, 18 hộ đã tham gia với tổng diện tích gần 16 ha, trong đó có 6,5 ha sầu riêng đang kinh doanh.

 Chị Trần Thị Trà Giang (xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) bên trại ươm phôi nấm của gia đình. Ảnh: P.N
Chị Trần Thị Trà Giang (xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) bên trại ươm phôi nấm của gia đình. Ảnh: P.N



Ông Trần Giá (thôn Đại An 2)-thành viên Tổ liên kết trồng sầu riêng sạch xã Ia Khươl-cho biết, 9 năm trước, khi ông chặt bỏ cây cà phê để trồng sầu riêng, người dân ở đây bảo ông có tiền muốn chơi ngông. Nhưng ông vẫn quyết định đầu tư cho vườn cây, thậm chí thuê kỹ sư nông nghiệp từ Tây Nam Bộ ra chăm sóc. Tiền đầu tư cho 2 ha sầu riêng trong 3 năm đầu hết hơn 400 triệu đồng. Vườn cây được chăm sóc theo hướng hữu cơ nên chất lượng quả thơm ngon, được thương lái mua hết. “Năm 2019, gia đình tôi thu khoảng 5,5 tấn sầu riêng, giá bán 52 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí lãi trên 200 triệu đồng. Tôi thấy việc Hội Nông dân xã thành lập tổ liên kết là cơ hội để mọi người chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc sầu riêng theo quy trình sản xuất an toàn, cho năng suất, chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường”-ông Giá nói.

Ông Lê Quốc Thanh (cùng thôn) cũng là thành viên tổ liên kết. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc theo quy trình sạch, chủ yếu sử dụng các loại phân hữu cơ nên vườn sầu riêng 1 ha của gia đình ông phát triển tốt, năng suất đạt cao. Bình quân hàng năm, ông Thanh thu về hơn 100 triệu đồng từ vườn sầu riêng. Ông Thanh cho hay: “Tham gia tổ liên kết, các thành viên trồng theo quy chuẩn đảm bảo chất lượng. Khi có doanh nghiệp đến đặt vấn đề thu mua với tổ thì chúng tôi sẽ cung cấp được số lượng lớn. Đặc biệt, sản xuất theo quy trình sạch thì giá bán cũng được nâng lên”.

Theo ông Phạm Quý-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Khươl: Để tạo điều kiện cho Tổ liên kết trồng sầu riêng sạch phát triển, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 7 thành viên vay 200 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng. Đồng thời, Hội cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật quy trình trồng và chăm sóc cho các thành viên trong tổ. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục vận động bà con ở các thôn khác thành lập thêm tổ liên kết để hình thành vùng chuyên canh sầu riêng sạch.

Hình thành nhiều mô hình sản xuất thực phẩm an toàn

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng nấm sạch của gia đình chị Trần Thị Trà Giang (thôn 3, xã Ia Nhin) đã mang lại nguồn thu nhập cao. Chị Giang cho biết: Nhận thấy nghề trồng nấm đơn giản, chi phí thấp, thời gian cho thu hoạch nhanh, đầu năm 2019, tôi bắt tay vào trồng nấm bào ngư. Tôi đã đầu tư 300 triệu đồng xây dựng nhà xưởng, mua giống, nguyên liệu về trồng. Đến nay, gia đình tôi đã mở rộng quy mô lên 2 trại, diện tích khoảng 400 m2 chứa được 12.000 bịch phôi nấm bào ngư trắng và nấm bào ngư tím. Trung bình mỗi tháng, gia đình xuất bán khoảng 1,2 tấn nấm, giá dao động 25.000-30.000 đồng/kg. “Ngoài nấm thương phẩm, gia đình tôi còn bán phôi nấm với giá 5.000 đồng/bịch, sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng thu lãi khoảng 25 triệu đồng. Cơ sở sản xuất nấm còn tạo việc làm thời vụ cho 3-4 lao động địa phương. Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô sản xuất để phục vụ đủ cho nhu cầu của người tiêu dùng”-chị Giang chia sẻ.

Chị Vi Thị Nghiên đang thu hoạch măng tây. Ảnh: Phạm Ngọc
Chị Vi Thị Nghiên đang thu hoạch măng tây. Ảnh: Phạm Ngọc



Cũng thành công từ sản xuất nông nghiệp sạch nhưng chị Vi Thị Nghiên (tổ 1, thị trấn Phú Hòa) lại chọn mô hình trồng cây măng tây. Sau hơn 2 năm thử nghiệm, mô hình đã đem lại thu nhập khá cho gia đình chị. Chị Nghiên cho hay: Nhận thấy mô hình trồng măng tây rất hiệu quả, đầu năm 2018, tôi vay ngân hàng 50 triệu đồng, cùng số tiền gia đình tích góp được đầu tư đào giếng, lắp đặt đường ống nước tưới, cải tạo vườn và mua giống về trồng. Vừa trồng, vừa tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, đến nay, gần 2 sào măng tây phát triển tốt. Mỗi ngày, gia đình thu hoạch từ 5 đến 7 kg măng tây, giá bán trung bình 50.000-60.000 đồng/kg, bình quân thu nhập mỗi tháng khoảng 9 triệu đồng.

Ông Trần Đắc Thắng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah-cho biết: Hiện nay, một số hộ dân ở các xã đã hình thành những mô hình sản xuất theo hướng an toàn, bước đầu cho thu nhập khá. Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục vận động các hộ đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, theo hướng sản xuất sạch gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, vận động người dân nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp sạch nhằm đưa sản phẩm có thế mạnh của địa phương ra thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước xây dựng thành thương hiệu đặc trưng của địa phương để phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững.

 

 PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.