(GLO)- Nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng, an toàn ngày càng tăng cao khiến người sản xuất phải thay đổi để thích ứng. Trong đó, mô hình sản xuất nông nghiệp “Sạch từ nông trại đến bàn ăn” được xem là hướng đi bền vững.
(GLO)- Những năm qua, Pleiku tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc ứng dụng công nghệ cao không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp thân thiện với môi trường.
(GLO)- Rời bỏ con đường dễ dàng, Nguyễn Công Hoàng Gia chọn lối đi riêng đầy thử thách với nông nghiệp sạch. Chuyện Người Gia Lai số 41 là hành trình kể về một người trẻ “dám nghĩ dám làm”, đang từng ngày hiện thực hóa ước mơ "nông nghiệp xanh" và cống hiến cho cộng đồng.
(GLO)- Rời bỏ con đường dễ dàng, Nguyễn Công Hoàng Gia chọn lối đi riêng đầy thử thách với nông nghiệp sạch. Chuyện Người Gia Lai số 41 là hành trình kể về một người trẻ “dám nghĩ dám làm”, đang từng ngày hiện thực hóa ước mơ "Nông nghiệp xanh" và cống hiến cho cộng đồng.
(GLO)- Với vai trò “đầu tàu”, một số giám đốc hợp tác xã (HTX) ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp sạch để các thành viên học tập, làm theo. Bên cạnh đó, họ còn liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hộ Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã áp dụng quy trình canh tác cây trồng theo các tiêu chuẩn để tạo ra nông sản sạch, chất lượng cao.
Nghỉ việc ở thành phố, chị Võ Thị Nhung Nhi (30 tuổi) về quê nhà ở thôn 5, xã Đăk Mar (H.Đăk Hà, Kon Tum) xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp tuần hoàn, 2 năm sau đem lại lợi nhuận 500 triệu đồng/năm.
Từ rau má lá sen được trồng nhiều trong khuôn viên vườn trường, nhóm học sinh Trường THPT Tắc Vân (TP.Cà Mau, Cà Mau) đã làm ra chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bọ thân thiện với môi trường.
(GLO)- Hiện nay, nhiều người trẻ chọn lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khởi nghiệp, mang đến “làn gió mới“ cho nông nghiệp Gia Lai. Để “tiếp lửa“ cho họ trên hành trình đầy đam mê và thử thách này, chính quyền, ngành chức năng, các đoàn thể địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.
(GLO)- Với mục tiêu cải tạo đất và mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã sử dụng các loại phân bón hữu cơ thay thế cho phân bón vô cơ. Đây là tín hiệu tích cực, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.
(GLO)- Nhiều nông dân đã thay đổi tư duy để tiếp cận cách làm nông nghiệp sạch gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cũng từ đó, họ từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, cải thiện đời sống và vươn lên làm giàu.
Câu chuyện về chị Trần Thị Hoài Thanh (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) lựa chọn khởi nghiệp bằng bánh tráng nước dừa và các loại nông sản sạch đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác.
(GLO)- Sau 5 năm nỗ lực đầu tư, anh Phạm Xuân Hưng (làng Đak Trôk, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) đã sở hữu trang trại tổng hợp với hơn 5 ha hồ tiêu, rau màu và các loại cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Với sự cần cù và quyết tâm vượt khó, trang trại này đã đem về cho gia đình anh nguồn thu nhập 700-800 triệu đồng/năm.
(GLO)- Nông nghiệp sạch đang là xu hướng phát triển tất yếu hiện nay. Do đó, việc Công ty TNHH một thành viên Đào Tiến Phát Gia Lai (thị trấn Chư Sê) sản xuất thành công phân bón hữu cơ ĐTP và bộ sản phẩm phòng trừ sâu bệnh sinh học đã góp phần tiếp sức cho nông nghiệp sạch Chư Sê nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.
(GLO)- Nhiều người trẻ vẫn luôn cố gắng thoát khỏi ruộng rẫy bằng cách lên thành phố học tập, làm việc. Song vẫn có những bạn trẻ ở Gia Lai đi ngược làn sóng ấy, bỏ phố về quê để làm nông nghiệp sạch. Trong số này có những người đang nỗ lực với khát vọng nâng tầm giá trị sản phẩm cà phê, loại cây trồng chủ lực của tỉnh và cả vùng Tây Nguyên.
(GLO)- Sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, bề dày văn hóa cùng cơ cấu nông nghiệp đa dạng, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Đây là hướng đi mà các hợp tác xã trên địa bàn đang hướng tới.
(GLO)- Trên triền đất rộng khoảng 3,5 ha là hơn 2.000 trụ thanh long vỏ vàng ruột thạch mơn mởn hoa, quả. Chủ nhân khu vườn là bà Nguyễn Vũ Việt Hà (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Dẫu hơi “khó chiều“, song loại quả này có giá trị kinh tế tương đối cao, được thị trường ưa chuộng.
(GLO)- Sau “cơn sốt“ sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn với những chứng nhận mạnh mẽ của VietGAP, GlobalGAP, hiện đang rộ lên sản phẩm nông nghiệp được sản xuất bằng phương pháp hữu cơ. Không ít cơ sở sản xuất tại Gia Lai quảng cáo hàng của mình với nhãn mác khẳng định được sản xuất theo phương pháp “thuận thiên“ này.
Từ nguồn nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản, Nguyễn Hữu Huy Hào – Chàng thanh niên sinh năm 1995, đã nghiên cứu, xử lý ra được sản phẩm bùn vi sinh có ích cho cây trồng.
(GLO)- Vừa qua, Hội Nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ sinh học Việt Mỹ tổ chức Hội thảo về giải pháp sản xuất nông nghiệp sạch. Hội thảo trang bị cho nông dân nhiều thông tin hữu ích, giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn, bền vững.
Nhờ đam mê nông nghiệp sạch, óc sáng tạo, chị Hoàng Hồng Nhung (SN 1994, thôn Mu Cai Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã thu mua, chế biến các loại nông sản, tạo ra nhiều sản phẩm sạch. Nhờ vậy, cô gái Tày 9X không chỉ đạt doanh thu 1 tỷ đồng/năm, mà còn tạo việc làm cho nhiều bà con trong vùng.
(GLO)- Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân huyện Chư Pah đã đầu tư phát triển nông nghiệp sạch. Đồng thời, họ còn chủ động tìm hướng đi riêng trong tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương.