Lợi ích kép từ nuôi sâu canxi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch, ông Lê Hùng Anh (SN 1958, trú tại thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đã thành công trong việc nuôi sâu canxi để làm thức ăn cho đàn vật nuôi cũng như sản xuất phân bón cho cây trồng. Mô hình này đã đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình ông.

Dẫn chúng tôi tham quan trại nuôi sâu canxi, ông Lê Hùng Anh cho biết: Trước đây, ông từng sở hữu 24 ha cà phê. Giai đoạn 1999-2002, giá cà phê giảm còn 500 đồng/kg tươi nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Để có vốn xây dựng chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm, ông đã bán 17 ha cà phê. Tuy nhiên, việc chăn nuôi cũng khá bấp bênh vì giá thức ăn cao, cộng với dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

“Cách đây hơn 13 năm, trong một chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm ở miền Nam, tôi đã được tiếp cận mô hình nuôi ruồi lính đen của Hợp tác xã Hưng Điền (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, tôi mua 2 gram trứng ruồi lính đen về nuôi thử với mục đích lấy ấu trùng là sâu canxi để làm thức ăn cho đàn vật nuôi”-ông Lê Hùng Anh kể.

Tận dụng diện tích chuồng trại còn trống, ông tiến hành xây các bể để nuôi sâu canxi. Trung bình 100 gram trứng thu được 2,5-3 tạ sâu với thời gian nuôi 15-20 ngày. Sâu canxi dễ nuôi, chi phí thấp và không ảnh hưởng đến môi trường. Mỗi năm, gia đình ông nuôi 1 kg trứng và thu được 2,5-3 tấn sâu canxi.

Nguồn thức ăn của sâu là phân động vật, các loại rau củ, trái cây bị hỏng. Loại sâu này rất giàu dinh dưỡng và là thức ăn sống hoặc ủ với bã gạo, bã đậu nành, rau củ thì rất tốt cho heo, gà, vịt, giúp tăng sức đề kháng, hạn chế dịch bệnh. Nhờ đó, gia đình tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm chi phí thức ăn chăn nuôi.

Nuôi sâu canxi đã giúp gia đình ông Lê Hùng Anh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) vươn lên làm giàu. Ảnh: P.N

Nuôi sâu canxi đã giúp gia đình ông Lê Hùng Anh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) vươn lên làm giàu. Ảnh: P.N

Bên cạnh đó, ông còn làm ra phân sâu canxi để bón cho vườn cà phê. Theo ông Anh, nhờ nguồn phân tự chế này mà 4 ha cà phê của gia đình phát triển xanh tốt, mỗi năm cho thu hoạch 14 tấn nhân. Bên cạnh đó, ông nuôi 3 lứa gà/năm (3.000 con/lứa). Nhờ ăn sâu canxi mà đàn gà phát triển khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm ngon, thương lái mua tại nhà với giá 120 ngàn đồng/kg.

Ngoài ra, với 8 con heo nái rừng lai, mỗi năm, gia đình xuất bán khoảng 100 con heo thịt. Với mô hình trang trại này, gia đình ông thu về trên 1 tỷ đồng/năm.

“Ngoài bán gà thịt, tôi còn làm món gà ủ muối với giá bán 250 ngàn đồng/kg. Năm nay, tôi đầu tư nâng cấp mẫu mã, bao bì, mở rộng quy mô sản xuất cũng như đăng ký tham gia Chương trình OCOP để sản phẩm gà ủ muối của gia đình có thêm cơ hội mở rộng thị trường”-ông Lê Hùng Anh cho hay.

Đàn gà của gia đình ông Lê Hùng Anh nhờ ăn sâu canxi mà phát triển khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm ngon. Ảnh: P.N

Đàn gà của gia đình ông Lê Hùng Anh nhờ ăn sâu canxi mà phát triển khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm ngon. Ảnh: P.N

Mới đây, mô hình nuôi sâu canxi của ông Lê Hùng Anh được nhiều hội viên nông dân ở thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện đến tham quan, học hỏi. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại Gia Lai từ ngày 1-7-2022 đến 21-12-2024.

Theo ông Nguyễn Văn Dư-Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng: “Việc ông Lê Hùng Anh xây dựng trang trại hữu cơ từ mô hình nuôi sâu canxi đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cách làm này của ông khẳng định tư duy mới trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã phối hợp với ông Lê Hùng Anh tuyên truyền đến các hội viên về việc áp dụng mô hình nuôi sâu canxi, góp phần tăng lợi nhuận trong trồng trọt và chăn nuôi. Hiện đã có 18 hộ hội viên nông dân trong xã áp dụng triển khai mô hình nuôi sâu canxi”.

Trao đổi với P.V, ông Võ Xuân Bảo-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh-cho biết: Sâu canxi làm nguồn thức ăn để nuôi gà, vịt, heo cũng như làm phân bón cho các loại cây trồng, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho người dân. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ hội viên triển khai mô hình này.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null