Các cơ sở kinh doanh cây giống vào mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News


Những ngày này, khu đất rộng hơn 1.500 m2 của vườn cây giống Bảo Ngân (tổ 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) đã chật cứng cây giống cà phê và cây ăn quả các loại. Anh Phan Văn Lý-chủ vườn ươm-cho biết: Hàng năm, vào mùa mưa, nhu cầu mua cây giống của người dân tăng cao, tập trung nhiều vào tháng 5 và 6 dương lịch. Do đó, ngay từ đầu tháng 11 năm trước, anh đã nhập hạt giống và phôi giống về ươm rồi chăm sóc để kịp cung ứng ra thị trường đúng dịp cao điểm này.

Đặc biệt, năm nay, nắm bắt được nhu cầu mua cây giống phục vụ tái canh cà phê tăng cao, anh tăng lượng cây giống các loại lên hơn 8 vạn, cao hơn 20% so với năm ngoái. Trong đó, cây giống cà phê chiếm số lượng lớn trên 7 vạn cây, tiếp đó là cây giống sầu riêng hơn 1 vạn cây và các giống cây ăn quả khác hơn 1.000 cây.

Theo anh Lý, để đảm bảo cây giống đạt chất lượng khi cung cấp ra thị trường, anh nhập các hạt giống, phôi giống từ các cơ sở uy tín trong nước và chỉ chọn những giống cây có chất lượng cao đã được các cơ quan chức năng công nhận và lưu hành trên địa bàn. Cụ thể, đối với giống cà phê, anh nhập hạt từ Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat (Trung tâm Eakamat, địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk) rồi tự ươm bán, chủ yếu là các giống có chất lượng cao đã được người dân trồng có hiệu quả như: xanh lùn, TR4, Thiện Trường. Đối với các loại cây ăn quả, anh nhập phôi giống từ các các vườn ươm của các hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre. Nhờ đó, khách hàng tin tưởng và đặt mua cây giống tại vườn ươm ngày càng đông.

Đến mua cây giống tại vườn ươm Bảo Ngân, anh Rơ Châm Nhiệp (làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) chia sẻ: Gia đình anh có 2 ha cà phê trồng trước năm 2000. Năm 2019 và 2020, anh lần lượt mua 1.500 cây giống xanh lùn và TR4 tại vườn ươm Bảo Ngân về tái canh được 1,5 ha. Qua theo dõi, diện tích cà phê tái canh có sức đề kháng cao, ít bị sâu bệnh và phát triển tốt, riêng năm 2024 cho thu hơn 5 tấn nhân. "Từ hiệu quả trên, năm nay, tôi tiếp tục đến vườn ươm mua cây giống cà phê để tái canh 5 sào còn lại. Đồng thời, mua thêm một số cây cau và cây ăn quả trồng dọc bờ lô để chắn gió cho vườn cà phê. Hy vọng vườn cây phát triển tốt và mang lại năng suất cao"-anh Nhiệp cho biết.

Tương tự, những ngày này, vườn ươm Tính (phường Yên Thế, TP. Pleiku) cũng có khá đông khách hàng đến mua cây giống các loại về trồng. Ông Tính-chủ vườn ươm-cho hay: Cũng như mọi năm, năm nay, gia đình ông cung cấp ra thị trường khoảng 3 vạn cây giống cà phê, 2 vạn cây giống hồ tiêu và hơn 3.000 cây ăn quả các loại. Trong đó, đối với cà phê, ông nhập hạt từ Trung tâm Eakmat về ươm, riêng các loại cây ăn quả nhập từ các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

“Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề, bên cạnh cung cấp ra thị trường những cây giống đảm bảo chất lượng, chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng đang kinh doanh để hướng dẫn cho người dân khi có nhu cầu. Do đó, nhiều khách sau khi mua cây giống tại vườn ươm của chúng tôi thấy hiệu quả đều quay trở lại mua và giới thiệu thêm cho bạn bè, người thân. Vì thế, hầu như năm nào cũng vậy, lượng cây giống nhập về đều được tiêu thụ hết”-ông Tính cho hay.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 240 cơ sở sản xuất-kinh doanh cây giống. Để đảm bảo hoạt động sản xuất-kinh doanh hiệu quả, thời gian qua, nhiều cơ sở đã chú trọng đến việc nhập các cây giống đảm bảo chất lượng được các cơ quan chuyên môn công nhận, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để cung cấp ra thị trường. Do đó, những năm gần đây, thay vì đặt mua cây giống từ các địa phương gửi về, nhiều nông dân trong tỉnh lựa chọn mua cây giống tại các cơ sở có uy tín trong tỉnh để phục vụ cho việc sản xuất.

Ông Hoàng Thi Thơ-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-thông tin: Hiện nay, Gia Lai đang bước vào mùa mưa nên nhu cầu mua cây giống để tái canh cà phê, sản xuất vụ mùa là rất lớn. Do đó, các địa phương cần thông tin, phổ biến và đăng tải danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng đủ điều kiện trên trang thông tin điện tử (website) của đơn vị để người dân biết, lựa chọn sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân nên chọn mua cây giống tại các cơ sở đảm bảo được các điều kiện như: có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng; có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở về phương pháp sản xuất giống cây trồng; tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng...

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cần triển khai hiệu quả công tác thông tin, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về giống cây trồng; tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng và đề xuất xử lý, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, buôn bán và sử dụng cây giống trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình sản xuất trên địa bàn.

de-ema-nduy-01.png

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null