NÓNG: Bị Kiatisak từ chối, Thái Lan đành mời HLV Mano Polking vừa rời CLB TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ vài ngày sau khi HLV Kiatisak cam kết gắn bó lâu dài với bầu Đức và HAGL, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đành ngậm ngùi mời HLV Mano Polking làm HLV trưởng "những chú Voi chiến".
 

Mano Polking nói chuyện cùng Lee Nguyễn trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: Khả Hòa
Mano Polking nói chuyện cùng Lee Nguyễn trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: Khả Hòa


Hàng loạt tờ báo hàng đầu Thái Lan, rõ nhất là Siamsports loan báo tin cựu HLV trưởng CLB TP.HCM Mano Polking sẽ trở thành HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Kế hoạch dùng HLV nội của FAT theo sau Kiatisak cũng tạm thời tan thành mây khói.


Mano Polking được xem là phương án tạm thời ngắn hạn của FAT để đưa những chú "Voi chiến" chuẩn bị chinh chiến ở AFF Cup vào cuối năm nay, với tham vọng truất phế sự thống trị vài năm qua của tuyển Việt Nam.

HLV Mano Polking đến với CLB TP.HCM cùng mức lương 700 triệu đồng/tháng...Ảnh: Khả Hòa
HLV Mano Polking đến với CLB TP.HCM cùng mức lương 700 triệu đồng/tháng...Ảnh: Khả Hòa


HLV Mano Polking rất tự tin đến Việt Nam để dẫn dắt CLB TP.HCM với mức lương 700 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, cuộc cách mạng Brazil mà ông ấp ủ đã để lộ những sai lầm khủng khiếp, khiến đội quân cựu á quân V-League lao đao, rơi tự do và vật lộn trụ hạng.


Dễ hiểu khi kết thúc mùa giải 2021, CLB TP.HCM lập tức vội vã chia tay HLV Mano Polking. Bản thân HLV này cũng chủ động muốn ra đi để tìm cơ hội ở Thái Lan. Việc từng làm tại V-League và hiểu cầu thủ Việt Nam vô tình là lợi thế trong mắt bà bầu mới của tuyển Thái Lan, Nuaphan Lamsam.


Cơ hội đã mở ra khi truyền thông Thái Lan khẳng định HLV Mano Polking đang là ứng viên hàng đầu cho vai trò HLV trưởng tuyển Thái Lan, nhờ lợi thế gắn bó đủ hiểu cầu thủ Thái và có chứng chỉ UEFA Pro để dẫn dắt các đội tuyển quốc gia theo quy định của AFC và FIFA.

... chỉ để lại nỗi thất vọng. Ảnh: Khả Hòa
... chỉ để lại nỗi thất vọng. Ảnh: Khả Hòa


Dự kiến, Mano Polking sẽ có hợp đồng ngắn hạn 4 tháng để dẫn dắt tuyển Thái Lan ở AFF Cup. Tương lai của ông tất nhiên sẽ phụ thuộc vào kết quả ở giải đấu này. Thái Lan từng xếp sau Việt Nam và bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2018.


AFF Cup 2020 dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022. Tuyển Thái Lan ở bảng A cùng với Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.


Bảng đấu này của Thái Lan được đánh giá nhẹ hơn bảng B có tuyển Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào. Tất nhiên, mục tiêu của những đội bóng như Thái Lan, Malaysia hay thầy trò HLV Park Hang-seo luôn là hướng đến chức vô địch.
 

Theo Tiểu Bảo - Hoàng Quỳnh (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null