Nỗi lòng công nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau mấy năm dịch COVID-19 hoành hành, tình hình doanh nghiệp còn khó khăn hơn khi gặp suy thoái kinh tế, đứt gãy thị trường, thu hút đầu tư sụt giảm… Hậu quả là nhiều doanh nghiệp bị mất đơn hàng, đồng nghĩa là đời sống công nhân bấp bênh.

Sau mấy năm dịch COVID-19 hoành hành, tình hình doanh nghiệp còn khó khăn hơn khi gặp suy thoái kinh tế, đứt gãy thị trường, thu hút đầu tư sụt giảm… Hậu quả là nhiều doanh nghiệp bị mất đơn hàng, đồng nghĩa là đời sống công nhân bấp bênh.

Tại trung tâm công nghiệp lớn như TP. Hồ Chí Minh, báo chí đưa tin do khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp không tổ chức tăng ca, đồng thời cho người lao động nghỉ làm việc ngày thứ Bảy. Đặc biệt, hầu hết doanh nghiệp ngành dệt may đều đang trong giai đoạn “cầm cự”.

Giữa bối cảnh đó, việc Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như ngành may mặc da giày) để nắm bắt tình hình chăm lo đời sống công nhân là hết sức cần thiết.

Trong hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động tổ chức tại Tam Kỳ vừa qua, đã có nhiều ý kiến nêu lên những băn khoăn về chế độ chính sách chưa hợp lý, chất chứa bao nỗi lòng trăn trở về đời sống công nhân.

Chẳng hạn, đã có nhiều kiến nghị chính quyền thực thi chế tài đủ mạnh để triệt để ngăn chặn tín dụng đen, cho vay nặng lãi tác động tiêu cực đến đời sống công nhân; giải quyết tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ở nhiều doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động (NLĐ); kiểm soát và có giải pháp để các doanh nghiệp thực hiện việc trích đóng BHXH cho NLĐ tương đương mức lương thực nhận; đề nghị miễn đóng các khoản BHXH theo quy định trong giai đoạn đi làm sớm hơn thời gian nghỉ thai sản; cần rút ngắn độ tuổi nghỉ hưu tùy theo ngành nghề; giảm thời gian giải quyết chế độ BHXH một lần...

Bên cạnh đó, công nhân lao động phản ánh khó khăn về chỗ ở, về mua nhà ở xã hội nên đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng các khu nhà ở thu nhập thấp, khu ký túc xá công nhân; đồng thời triển khai xây dựng khu nhà trẻ, trường mầm non, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, chợ tại khu công nghiệp…

Rõ là bộn bề lo toan với công nhân, không chỉ là chính sách mà còn ở chất lượng đời sống, trong khi đồng lương còn ít ỏi, thiếu thốn vây bủa. Xem một video về những ý kiến của công nhân lao động trên Báo Quảng Nam (https://baoquangnam.vn/tin-tuc-su-kien/video-nhieu-kien-nghi-chinh-dang-cua-cong-nhan-142128.html) sẽ thấy những điều cần suy tư về việc sửa đổi chính sách, truyền thông và thực thi chính sách thế nào cho sát sườn với đời sống. Ví như trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhất là phương án rút BHXH một lần chỉ được rút 50% số năm đã đóng.

Nhưng thực tế có nhiều trường hợp NLĐ đi làm từ rất sớm, nên thừa năm đóng BHXH mà thiếu tuổi nghỉ hưu, nhất là từ khi tuổi nghỉ hưu tăng lên theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Vì vậy công nhân đề nghị xem xét hoán đổi năm đóng BHXH thừa cho số năm nghỉ hưu còn thiếu, để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Hay như tình trạng bất cập là Nhà nước có chính sách cho vay vốn mua nhà ở xã hội nhưng tại KCN Tam Thăng không có nhà ở xã hội; còn về hỗ trợ vay để xây nhà, sửa chữa nhà nhưng NLĐ hiện nay không có đất thì khó thực hiện.

Đáng chú ý là đã có nhiều nữ công nhân nêu lên những nỗi trăn trở rất đời, như phát biểu của các chị Nguyễn Thị Ái Sanh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Công ty Panko), Hoàng Thị Kiều Vân (Công ty TNHH Moon Chang Vina), Nguyễn Kim Châu (Công ty Fashion Garment)…

Được biết trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ có bàn thảo về một số chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ, hy vọng những kiến nghị của công nhân sẽ được phản ánh đầy đủ tại nghị trường, nhằm giúp cho việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” như nghị quyết của Đảng, mà trước hết là cải thiện đời sống công nhân, NLĐ, giúp họ vượt qua khó khăn thời phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Hôm nay, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong niềm vui, tự hào và xúc động dâng trào.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ của dân tộc, câu chuyện hào hùng được tiếp nối qua bao thế hệ, người trẻ hôm nay kể về niềm tự hào bằng ngôn ngữ thế hệ gen Z, gen Y, những video, hình ảnh, bài viết ngập sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín mạng xã hội.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

(GLO)- Càng đến gần lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), không khí trên khắp mọi miền Tổ quốc lại càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Gương mặt mỗi người con đất Việt cũng ánh lên niềm tự hào.