Niềm vui từ “Mái ấm Công đoàn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm (2018-2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chư Sê đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Nhờ đó, gia đình đoàn viên có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê đang quản lý 95 Công đoàn cơ sở (trong đó có 22 Công đoàn cơ sở cơ quan; 15 xã, thị trấn; 48 trường học; 2 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 8 doanh nghiệp ngoài nhà nước) với tổng số 2.656 đoàn viên, người lao động.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2018-2023 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ huyện đã triển khai sâu rộng tới các Công đoàn cơ sở, tích cực vận động đoàn viên cũng như các Mạnh Thường Quân đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Từ nguồn kinh phí này, hàng năm, LĐLĐ huyện hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê bàn giao công trình "Nhà mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Hà Phương

Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê bàn giao công trình "Nhà mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Hà Phương

Ông Võ Công Hòa-Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Sê-cho biết: “Những năm qua, LĐLĐ huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, thu nhập của đoàn viên, người lao động để có kế hoạch vận động nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp đoàn viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 13 căn nhà với tổng số tiền là 641 triệu đồng. Trong đó, sửa chữa 2 căn, xây dựng 11 căn (có 2 căn nhà gắn biển công trình “Mái ấm Công đoàn” để chào mừng các sự kiện của tổ chức Công đoàn). Liên đoàn lao động huyện cũng hỗ trợ 3 đoàn viên khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống với số tiền 150 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn huyện đã phát động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các chương trình xã hội nhân đạo, từ thiện; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Anh Rmah Bèng là cán bộ bán chuyên trách, đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Bờ Ngoong. Với mức thu nhập thấp, không có đất sản xuất, vợ không có việc làm ổn định, lại đang nuôi 2 con nhỏ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình anh Bèng phải ở nhờ trong căn nhà đã xuống cấp do người thân cho mượn.

Anh Rmah Bèng (bìa trái) được LĐLĐ huyện Chư Sê hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang. Ảnh: H.P

Anh Rmah Bèng (bìa trái) được LĐLĐ huyện Chư Sê hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang. Ảnh: H.P

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Bèng, LĐLĐ huyện đã vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà có diện tích gần 70 m2 với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Trong đó, đoàn viên, người lao động huyện vận động hỗ trợ 90 triệu đồng; gia đình và đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Bờ Ngoong ủng hộ hiện vật và ngày công.

Anh Bèng xúc động bày tỏ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà dột nát, không an toàn. Giờ đây, được ở trong ngôi nhà mới khang trang, tôi rất phấn khởi. Với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như tôi, được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới là nguồn động viên rất lớn, giúp chúng tôi thêm vững tin vào cuộc sống và yên tâm công tác”.

Tương tự, anh Siu Tích-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Al Bá cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình anh sống trong căn nhà quây bằng tôn với diện tích 30 m2 đã xuống cấp. Được LĐLĐ huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, chính quyền địa phương và người thân hỗ trợ thêm ngày công, anh Tích đã xây dựng được căn nhà khang trang.

“Gia đình tôi rất may được Công đoàn cấp trên và cơ quan, dòng họ quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. Giờ đây, gia đình có nơi ở ổn định rồi. Tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-anh Tích bộc bạch.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Sê cho biết thêm: “Thời gian tới, Liên đoàn LĐLĐ huyện tiếp tục triển khai chương trình “Mái ấm Công đoàn” với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, góp phần mang lại niềm vui cho nhiều đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, chúng tôi tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều “Mái ấm Công đoàn”, giúp đoàn viên, người lao động có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào Jrai buôn Jứ, xã Ia Tul tháo dỡ nhà sàn chuyển về khu tái định cư mới

Tháo nhà cũ, dựng cuộc sống mới ở nơi tái định cư

(GLO)- Những mái nhà sàn từng gắn bó với đồng bào Jrai buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) đang được tháo dỡ từng phần để chuẩn bị chuyển đến khu tái định cư. Với 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt, cuộc di dời mở ra kỳ vọng về một nơi ở an toàn, ổn định hơn trước mùa mưa lũ.

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

(GLO)- Vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 một chung cư ở Hải Phòng và tử vong là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với trẻ tại nhà cao tầng. Với gia đình có trẻ nhỏ, cửa sổ, ban công, lan can và những đồ vật có thể trở thành điểm leo trèo là những vị trí cần được kiểm tra kỹ.

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

(GLO)- Hồ Định Bình không chỉ là công trình thủy lợi quan trọng mà còn là nơi mưu sinh của nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Giữa mênh mông sóng nước, ngày ngày, bằng nhiều nghề khác nhau, họ bền bỉ vun đắp cuộc sống.

null