Nhiều sai phạm ở các dự án điện gió Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Doanh nghiệp tham gia vào việc lập quy hoạch các dự án điện gió, điện mặt trời đã để lại nhiều hậu quả

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai năm 2024. Trong đó, việc tham mưu quy hoạch điện gió, điện mặt trời và việc triển khai các dự án trên đất rừng được các đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Doanh nghiệp quy hoạch điện gió

Tại phiên giải trình này, đại biểu Rơ Lah Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, tiếp tục yêu cầu làm rõ việc lập quy hoạch, thẩm định điện gió và cơ sở pháp lý thực hiện dự án điện gió của Công ty CP Phong điện Tây Nguyên.

"Căn cứ quy định nào để tham mưu, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định để Công ty CP Phong điện Tây Nguyên thực hiện đề cương nhiệm vụ dự án quy hoạch điện gió tại Gia Lai trong giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Quy hoạch này đã được thông qua Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phê duyệt hay không? Hiện nay thực hiện dự án này như thế nào?" - đại biểu Rơ Lah Lâm đặt vấn đề. Đây là lần thứ 2 đại biểu Rơ Lah Lâm yêu cầu làm rõ nội dung này.

Giải trình vấn đề này, ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, cho rằng trước năm 2015, tỉnh Gia Lai không có quy hoạch điện gió. Năm 2016, Sở Công Thương đã ký hợp đồng với một đơn vị triển khai quy hoạch. Tuy nhiên, Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành nên việc thực hiện quy hoạch này phải dừng lại. Qua đó, Bộ Công Thương có chủ trương xã hội hóa, nên kêu gọi các doanh nghiệp bỏ vốn để lập từng dự án, bổ sung vào quy hoạch. Sau đó, tỉnh Gia Lai giới thiệu vị trí, tiềm năng để Bộ Công Thương thực hiện bổ sung theo từng đề án riêng lẻ.

Điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai được doanh nghiệp tham gia lập quy hoạch.

Điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai được doanh nghiệp tham gia lập quy hoạch.

Để lại nhiều hệ lụy

Trước đó, trả lời bằng văn bản, ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng Luật Quy hoạch năm 2017 đã bãi bỏ hoàn toàn các quy định liên quan đến lập quy hoạch phát triển điện gió, điện mặt trời và quy hoạch phát triển điện lực thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Để triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, Bộ Công Thương đã có những hướng dẫn liên quan đến bổ sung quy hoạch điện gió, điện mặt trời. Trong đó, ưu tiên chủ trương xã hội hóa mọi nguồn lực của các doanh nghiệp để tham gia cùng nhà nước lập, hoàn thành hồ sơ quy hoạch trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt để bổ sung các dự án điện gió, điện mặt trời không theo chu kỳ vào quy hoạch phát triển điện lực.

Tuy nhiên, ông Trương Hải Long cũng thừa nhận quá trình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh trong cả nước đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó, việc thực hiện theo phương thức bổ sung quy hoạch từng dự án điện gió, điện mặt trời riêng lẻ là chưa mang tính tổng thể, đồng bộ. Việc để các doanh nghiệp tham gia công tác quy hoạch là chưa đúng, chưa xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về vấn đề này, UBND tỉnh, Sở Công Thương và các sở, ngành địa phương có những khó khăn do quy định thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh phải triển khai thực hiện theo các hướng dẫn và văn bản pháp luật của trung ương và Bộ Công Thương.

Theo ông Phạm Văn Binh, việc thực hiện không theo quy hoạch mà theo từng đề án riêng lẻ này đã được Thanh tra Chính phủ kết luận là không thực hiện quy hoạch, không có tính đồng bộ và một số dự án không giải tỏa công suất. "Vấn đề này đã để lại hệ lụy cho đến ngày hôm nay"-ông Binh nói.

Cũng theo ông Binh, năm 2020, Quy hoạch điện VII điều chỉnh hết giai đoạn quy hoạch. Do vậy, Sở Công Thương đã tiếp thu các vấn đề hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai quy hoạch này để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai dừng chủ trương lập quy hoạch theo từng dự án riêng lẻ.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null