Nhiều năm đi thuê, cuối cùng tỉ phú Bill Gates mua du thuyền "độc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉ phú Bill Gates đã mua một chiếc du thuyền Aqua chạy bằng hydro lỏng, phát thải duy nhất là… nước.
Daily Mail hôm 9-2 đưa tin ông Bill Gates, 64 tuổi, thường trải qua các kỳ nghỉ của mình trên du thuyền. Ông có thói quen thuê một chiếc tới Địa Trung Hải vào mùa hè. Nhưng lần này, tỉ phú Mỹ quyết định "tậu" du thuyền riêng và còn là hàng "độc".
Người đàn ông giàu thứ hai thế giới được cho là tiêu tốn 645 triệu USD cho chiếc du thuyền Aqua chạy bằng hydro lỏng. Du thuyền dài 112 m, bao gồm 5 tầng hoàn chỉnh với không gian tiếp được 14 khách và 31 thành viên thủy thủ đoàn. Ngoài ra, nó được trang bị phòng gym, phòng tập yoga, phòng spa, phòng mát-xa và hồ bơi trên tầng sau.
Du thuyền dài 112 m. Ảnh: Cover Images
Du thuyền dài 112 m. Ảnh: Cover Images
5 tầng hoàn chỉnh với không gian tiếp được 14 khách và 31 thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh: Cover Images
5 tầng hoàn chỉnh với không gian tiếp được 14 khách và 31 thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh: Cover Images
Bể kín chân không nặng 28 tấn được làm lạnh đến -253 độ C. Ảnh: Cover Images
Bể kín chân không nặng 28 tấn được làm lạnh đến -253 độ C. Ảnh: Cover Images
Tuy nhiên, điểm ấn tượng nhất của du thuyền là hai bể kín chân không nặng 28 tấn được làm lạnh đến -253 độ C, chứa đầy hydro lỏng cung cấp năng lượng cho du thuyền. Hydro được bơm qua một loại pin nhiên liệu đặc biệt để chuyển đổi nó thành điện năng, trong khi thải ra nước sạch vào đại dương.
Tốc độ tối đa của du thuyền vào khoảng 31 km/giờ, phạm vi hoạt động 6.000 km. Với phạm vi này, nó có thể thực hiện chuyến đi vượt Đại Tây Dương từ New York – Mỹ đến Southampton - Anh.
Nhà thiết kế Sander Sinot hy vọng du thuyền kể trên sẽ mở đường cho những thế hệ kế tiếp được thiết kế thân thiện với môi trường hơn. Ông Sinot đã dành 5 tháng để hoàn thiện các chi tiết trên du thuyền Aqua, dự kiến hạ thủy vào năm 2024.
Dù du thuyền mới chạy bằng hydro lỏng nhưng nó cũng được tích hợp một động cơ chạy bằng diesel để dự phòng do thiếu các trạm tiếp nhiên liệu hydro hiện nay.
Nó được trang bị phòng gym, phòng tập yoga, phòng spa, phòng mát-xa và hồ bơi trên tầng sau. Ảnh: Cover Images
Nó được trang bị phòng gym, phòng tập yoga, phòng spa, phòng mát-xa và hồ bơi trên tầng sau. Ảnh: Cover Images
Trước đó, tỉ phú Bill Gates đầu tư vào Heliogen, một công ty khởi nghiệp ở bang California. Công ty này sử dụng phần mềm thông minh điều khiển một loạt gương tập trung tia nắng mặt trời để tạo ra nhiệt độ cực cao. Heliogen đặt mục tiêu tạo ra nguồn khí hydro sạch bằng cách tách các phân tử nước mà không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Tỉ phú Bill Gates từ lâu đã lập luận rằng đầu tư vào các hệ thống năng lượng mới là cách tốt hơn để khiến các công ty cắt giảm lượng khí thải carbon. Theo ông, đây là cách hiệu quả thay vì buộc các nhà đầu tư rút khỏi các công ty dầu mỏ bởi rất nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail) Dẫn nguồn từ NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

(GLO)- Livestream đang được các địa phương ở tỉnh Gia Lai tận dụng để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Không chỉ đưa hàng hóa đến gần người mua hơn, cách làm này còn giúp các hộ sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

null