Nhiều học sinh ở Hải Phòng bị nhóm người lạ lấy máu, xét nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một nhóm người xưng là “bông hồng đen” tự ý gặp gỡ nhiều học sinh trên địa bàn phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) để lấy máu xét nghiệm. Hiện Công an đang tiến hành làm rõ.

Cụ thể, ngày 18-8, một số phụ huynh trên địa bàn phường Hải Sơn phản ánh về việc con, em của họ bị một nhóm người xưng là “bông hồng đen” tự ý lấy máu của các cháu mà chính phụ huynh, gia đình, nhà trường không hay biết. Mỗi cháu đến lấy máu đều được trả 100.000 đồng, còn giới thiệu thêm người nào sẽ được hưởng 25.000 đồng.

Hình ảnh phụ huynh chia sẻ con họ bị lấy máu trên page Hải Phòng

Hình ảnh phụ huynh chia sẻ con họ bị lấy máu trên page Hải Phòng

Nhận thông tin trên, lãnh đạo UBND phường Hải Sơn đã cử cán bộ y tế cùng với công an tiến hành xác minh. Theo đó nhóm “bông hồng đen” này đang triển khai dự án phi Chính phủ về phòng chống HIV/AIDS.

Ông Lưu Đình Dũng-Chủ tịch UBND phường Hải Sơn, cho hay việc xét nghiệm để sàng lọc phục vụ công tác phòng-chống HIV/AIDS địa phương không cấm nhưng khi triển khai phải báo cáo để còn tuyên truyền, phổ biến đến phụ huynh học sinh nắm được.

Tuy nhiên, khi triển khai lấy mẫu máu phục vụ xét nghiệm thì nhóm này tự ý thực hiện mà không thông qua nhà trường, phụ huynh hay chính quyền địa phương. Do đó, chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã lập biên bản với nhóm “bông hồng đen” vì tự ý hoạt động trên địa bàn khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Cơ quan chức năng lập biên bản ghi nhận sự việc nhóm bông hồng đen tự ý lấy máu xét nghiệm các học sinh. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan chức năng lập biên bản ghi nhận sự việc nhóm bông hồng đen tự ý lấy máu xét nghiệm các học sinh. Ảnh cắt từ clip

Theo Chủ tịch UBND phường Hải Sơn, nhóm người này có khoảng 4-5 người, tự triển khai lấy máu xét nghiệm nhiều cháu học sinh là không đúng khi không thông tin với địa phương về việc hoạt động cũng như cách thức triển khai.

Hiện UBND phường vẫn đang tiếp tục làm việc với nhóm nói trên để yêu cầu họ cung cấp các giấy tờ liên quan. Còn việc lấy máu số lượng học sinh là bao nhiêu, thu tiền như thế nào thì phường sẽ làm rõ trong thời gian sớm nhất. UBND phường Hải Sơn cũng báo cáo sơ bộ lên UBND quận Đồ Sơn để tiếp tục xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

null