Nhiều cán bộ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì để mất rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-4, ông Trương Thanh Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai-cho biết: Với việc buông lỏng quản lý để xảy ra các vụ khai thác rừng trái phép, nhiều nhiều tập thể, lãnh đạo, nhân viên thuộc các công ty lâm nghiệp tại huyện Kbang, Kông Chro đã bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Như Báo Gia Lai đã thông tin về tình trạng khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 114 và tiểu khu 118 do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai, huyện Kbang).

Theo đó, từ ngày 15-2 đến 14-3-2023, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra và phát hiện tại tiểu khu 114 và 118, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý có 23 cây gỗ, chủng loại bời lời, bộp, bằng lăng, sao cát, dẻ, dội đỏ, xoay, re, chò chỉ bị khai thác trái pháp luật. Qua kiểm đếm, tổng khối lượng gỗ tròn bị thiệt hại 44,420 m3, phần lớn số gỗ trên đã bị các đối tượng đưa ra khỏi rừng, tại hiện trường còn lại 14,669 m3 gỗ tròn, xẻ các loại.

Đối tượng Nhi (áo khoác đen bìa trái) và Nhâu tại hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép ở xã Sơ Pai. Ảnh: Lê Anh

Đối tượng Nhi (áo khoác đen bìa trái) và Nhâu tại hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép ở xã Sơ Pai. Ảnh: Lê Anh

Sau khi phát hiện vi phạm, ngày 14-3-2023, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ/KTVAHS-KL về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Kbang tiếp tục điều tra.

Qua điều tra, Công an huyện Kbang xác định các đối tượng gây ra vụ việc trên gồm: Nguyễn Văn Kiên (tên gọi khác là Huệ, SN 1984), Đinh Văn Nhâu (SN 1995), Đinh Nhi (SN 2004, cùng trú tại làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai, huyện Kbang) và 2 đối tượng khác đã thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 144 và 188. Đến ngày 19-3-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Nhâu (đối tượng Nhi cho gia đình bảo lãnh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú). Riêng Nguyễn Văn Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Kbang đã ra quyết định truy nã với đối tượng.

Với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật trên diện tích rừng được giao quản lý, hàng loạt cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai đã bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hợi-Giám đốc, ông Phạm Viết Hoan-Phó Giám đốc và ông Trần Phước Lĩnh-Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng bị nhắc nhở trước toàn Công ty; ông Nguyễn Hiếu Dũng-Tổ trưởng Tổ cơ động số 4 nhận hình thức kỷ luật cách chức và tạm đình chỉ công tác 30 ngày; ông Bùi Xuân Vận-nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách thuộc Tổ cơ động số 4 chịu hình thức kỷ luật khiển trách; ông Trần Ngọc Hải-nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách thuộc Tổ cơ động số 4 nhận hình thức nhắc nhở rút kinh nghiệm.

Tương tự, liên quan đến vụ khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 792, diện tích rừng do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de quản lý (địa giới hành chính xã Sró, huyện Kông Chro) đã có nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Theo đó, đối với tập thể Ban Giám đốc Công ty và Phòng Kỹ thuật-Quản lý bảo vệ rừng nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đối với cá nhân, ông Đỗ Văn Hải-Nhân viên quản lý bảo vệ rừng Trạm Sró chịu hình thức kỷ luật khiển trách và ông Ngô Văn Thế-Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Sró nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 23-3-2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro đã khởi tố 4 bị can gồm: Đinh A Minh (SN 1994), Đinh Brech (SN 1990), Đinh Suy (SN 1998) và Đinh Phơl (1992, cùng trú tại xã Sró, huyện Kông Chro) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Như Báo Gia Lai đã thông tin, vào ngày đầu tháng 2-2023, qua công tác tuần tra bảo vệ rừng, các lực lượng chức huyện Kông Chro đã phát hiện tại lô 7, khoảnh 7; lô 1, khoảnh 10, tiểu khu 792, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de quản lý có một số lượng lớn cây gỗ bị cưa hạ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có149 cây gỗ, chủng loại căm xe, bằng lăng, xương cá thuộc loài thông thường bị khai thác trái pháp luật nằm rải rác tại tiểu khu 792, loại rừng sản xuất. Khối lượng gỗ tròn thiệt hại là 32,764 m3; khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 5,528 m3.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null