Nhân văn chương trình “Khám sức khỏe tổng quát 0 đồng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai từ đầu tháng 6 đến nay, chương trình “Khám sức khỏe tổng quát 0 đồng” do Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng (TP. Pleiku) thực hiện đã đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bác sĩ chuyên khoa I Đào Phú Yên-Phụ trách chuyên môn Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng-cho biết: Trong khuôn khổ chương trình “Khám sức khỏe tổng quát 0 đồng”, Phòng khám đã thăm khám không thu tiền (kết hợp bảo hiểm y tế và tài trợ xã hội hóa) cho hơn 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hưởng lợi chủ yếu là người nghèo, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số và những người có hoàn cảnh khó khăn, ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế thường xuyên.

Khi tham gia chương trình, người dân được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, góp phần phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn, nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

bac-si-phong-kham-da-khoa-sysmed-phu-dong-tham-kham-suc-khoe-cho-nguoi-dan-anh-nhu-nguyen.jpg
Bác sĩ Phòng khám đa khoa SYSMED Phù Đổng thăm khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Bà Đỗ Thị Lành (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) chia sẻ: “Tôi nghe tin có chương trình khám bệnh 0 đồng tại Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng nên đến khám. Vừa qua, tôi đã được phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể miễn phí. Tôi đánh giá rất cao chương trình này vì qua đây, nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội thăm khám sức khỏe toàn diện mà không phải đắn đo về chi phí khám-chữa bệnh”.

Tương tự, ông Siu Xuân (làng Kte Nhỏ, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) cũng vừa được thăm khám sức khỏe tổng quát miễn phí. Ông cho hay: “Tôi bị gan nhiễm mỡ, dạ dày và đại tràng. Nếu không có chương trình khám bệnh 0 đồng này thì tôi dự định chỉ mua ít thuốc về uống, khi nào có tiền mới đi thăm khám sau. Tôi rất biết ơn và cảm kích”.

tuthng1.jpg
Từ đầu tháng 6 đến nay, trong khuôn khổ chương trình Khám sức khỏe tổng quát 0 đồng, Phòng khám đa khoa SYSMED Phù Đổng đã thăm khám không thu tiền cho hơn 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Nguyễn Hoàng Bảo-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai, phụ trách Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng: Chương trình “Khám sức khỏe tổng quát 0 đồng” sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Mục tiêu của chương trình là góp phần giảm gánh nặng về y tế cho người dân và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Người dân tham gia chương trình được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao. Tùy theo tình trạng sức khỏe, người dân sẽ được chỉ định thực hiện các danh mục kỹ thuật phù hợp như: khám, xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm, nội soi dạ dày, khám chuyên khoa như nội tổng quát, tâm thần kinh, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, tai mũi họng…

Điểm nổi bật của chương trình là ngoài việc khám theo bảo hiểm y tế chi trả, người bệnh được áp dụng nhiều kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại và kỹ thuật cao thường chỉ có ở các cơ sở tuyến trên nhưng được thực hiện ngay tại Phòng khám với chất lượng chuyên môn đảm bảo, giúp người dân phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

“Việc được khám bệnh tổng quát miễn phí, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ thuốc đã giúp người dân phát hiện sớm bệnh lý, kịp thời điều trị bệnh, nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đặc biệt, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng, góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế tỉnh và lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm sóc sức khỏe cộng đồng”-bác sĩ Đào Phú Yên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null