Dưới đây là một số ngành nghề được dự đoán sẽ có nhu cầu cao trong năm 2024 và những năm tiếp theo để người lao động có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp của mình.
(GLO)- Việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ngành thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi sẽ thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại phù hợp với phong tục tập quán và quy mô sản xuất của địa phương, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa các khu vực, vùng miền.
Chưa bao giờ tình trạng bác sĩ nghỉ việc lại rộ lên như những tháng vừa qua. Một số kỳ họp HĐND ở tỉnh, thành đưa ra những kết quả giám sát cùng những con số đáng để giật mình, đòi hỏi có giải pháp khắc phục.
Nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành đang rơi vào tình trạng thiếu hụt một lực lượng lớn nhân sự sau dịch COVID-19. Không ít doanh nghiệp khi chú trọng phát triển du lịch tại chỗ phải chạy đua, đăng tin tuyển dụng nhân sự với mức lương khủng.
Việc xây dựng sản phẩm du lịch gắn với công tác đào tạo nguồn nhân lực được xem là bước chuẩn bị cơ bản để du lịch Nghệ An có thể đón du khách trở lại trong trạng thái bình thường mới.
Ngoài lương, phụ cấp ngành, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về Quảng Ngãi làm việc được hưởng thêm 100% lương và phụ cấp tăng thêm trong vòng 5 năm.
Do thiếu lao động, nhiều công ty hiện đang phải chia nhỏ các phần việc; đồng thời tổ chức thuê ngoài một số dịch vụ để đáp ứng yêu cầu về tiến độ và thời gian theo cam kết với khách hàng.
(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Cùng với việc tập trung ôn luyện kiến thức cho học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vật lực để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
(GLO)- Ngay sau những ngày nghỉ Tết, tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí lao động đã bắt đầu tất bật với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, sớm đưa các công trình vào sử dụng.
Sáng 20.1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Đắk Lắk trong thời gian tới.
Theo cơ quan chức năng 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, các tuyến đường giao thông ở 2 tỉnh Tây Nguyên bị sạt lở nặng chủ yếu do lở núi. UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố không được rời khỏi địa bàn khi đang có mưa bão, để chỉ đạo, khắc phục hậu quả kịp thời.
(GLO)- Định hướng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, chủ động kết nối doanh nghiệp là những hình thức đang được các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện trong thời gian qua nhằm giải quyết “bài toán“ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.
(GLO)- Cùng với sự khởi sắc của hoạt động du lịch, đội ngũ nhân lực phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cũng có bước phát triển nhất định. Theo thống kê từ Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch), lực lượng lao động trong ngành Du lịch của tỉnh khoảng 1.500 người, trong đó, tỷ lệ lao động có trình độ (tính từ chứng nhận bồi dưỡng đến sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học) chiếm khoảng 43%.
(GLO)- Hợp tác xã (HTX) kiểu mới là mô hình hoạt động sản xuất và dịch vụ mang tính cộng đồng, tự nguyện và ban đầu được sự hỗ trợ của Nhà nước để phát triển.
Nhân chuyến công tác và làm việc tại Australia của Đoàn quảng bá địa phương Việt Nam (Bạc Liêu, Cao Bằng, Kon Tum và Quảng Ninh), lãnh đạo tỉnh Kon Tum vừa có buổi gặp gỡ, làm việc với Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Bang Nam Australia (Australia) và dự Tọa đàm “Kết nối các doanh nghiệp/địa phương bang Nam Australia và các địa phương Việt Nam“.