Nhà sản xuất lớn nhất thế giới tạm dừng sản xuất vaccine AstraZeneca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Viện Huyết thanh của Ấn Độ, đã tạm dừng sản xuất phiên bản trong nước vaccine COVID-19 của AstraZeneca do nhu cầu giảm, giám đốc điều hành của công ty cho biết ngày 22.4. 
 
Thế giới hiện dư thừa vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Thế giới hiện dư thừa vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Viện Huyết thanh của Ấn Độ đã sản xuất hơn một tỉ liều Covishield - phiên bản của vaccine AstraZeneca - và là nhà cung cấp chính cho chương trình tiêm chủng toàn cầu cho các nước nghèo hơn COVAX. 
Hiện nay đã có một lượng lớn vaccine COVID-19 trên toàn cầu, AFP lưu ý.
Đây là một sự tương phản đáng chú ý so với một năm trước, khi Ấn Độ,  nơi được mệnh danh là "nhà thuốc của thế giới", hạn chế xuất khẩu trong bối cảnh COVID-19 ở Ấn Độ đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe ở quốc gia 1,4 tỉ dân này đến điểm giới hạn. 
Xuất khẩu vaccine COVID-19 ở Ấn Độ được nối lại vào tháng 11.2021. 
Giám đốc Viện Huyết thanh Ấn Độ Adar Poonawalla cho hay: “Chúng tôi có 200 triệu liều dự trữ. Chúng tôi đã ngừng sản xuất vào tháng 12. Tôi thậm chí đã đề nghị quyên góp miễn phí cho bất kỳ ai muốn lấy vaccine". 
Ông Adar Poonawalla chia sẻ tại một diễn đàn kinh tế do Times Network tổ chức rằng: "Tôi không biết phải làm gì với sản phẩm. Vì vậy, tôi phải báo ngừng sản xuất. Nếu không, tất cả sẽ hết hạn". 
Cơ quan quản lý thuốc của Ấn Độ cho phép Covishield được sử dụng trong tối đa 9 tháng sau ngày sản xuất.
Việc ngừng sản xuất chỉ áp dụng cho Covishield, một phát ngôn viên của Viện Huyết thanh Ấn Độ xác nhận. Ngoài Covishield, công ty cũng sản xuất vaccine Covovax theo giấy phép của tập đoàn dược Novavax của Mỹ.
Kể từ giữa năm ngoái, sản lượng vaccine COVID-19 toàn cầu đã vượt quá nhu cầu với lượng dư thừa tiếp tục tăng lên, Liên đoàn các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế thông tin với AFP hồi tháng 4. 
Tuy nhiên, hàng tỉ người trên thế giới vẫn chưa được tiêm chủng, hầu hết trong số họ ở các quốc gia đang phát triển.
Tới nay, Ấn Độ, quốc gia có số người bị nhiễm COVID-19 nhiều thứ ba trên thế giới, đã tiêm hơn 1,87 tỉ liều vaccine cho những người từ 12 tuổi trở lên.
Các ca COVID-19 mới hàng ngày ở Ấn Độ đã giảm xuống khoảng 1.000 vào đầu tháng 4 nhưng tăng lên trong những ngày gần đây khiến thủ đô New Delhi khôi phục lại lệnh đeo khẩu trang bắt buộc. 
Theo Hải Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiệt độ toàn cầu tăng làm tăng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. (Ảnh: Internet)

Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu tỷ lệ thuận với nguy cơ ung thư

(GLO)- Nhiệt độ toàn cầu tăng lên không chỉ gây ảnh hưởng cho hành tinh xanh mà còn có thể làm con người tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Đó là kết quả một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health của Anh.

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

(GLO)- Tại Gia Lai, bệnh dại là một trong các bệnh có số ca tử vong cao nhất. Tại lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại diễn ra tại huyện Đức Cơ mới đây, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng cam kết chung tay phòng-chống loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

(GLO)- Sau 6 năm nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) đã công bố kết quả củng cố thêm lợi ích tuyệt vời của việc duy trì thói quen đi bộ. Bắt đầu từ 7.000 bước chân mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư có thể giảm tới 16%.