Nguyễn Tiến Minh "gác vợt" ở kỳ Olympic thứ 4 lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
18 giờ 30 tối nay (27/7), Nguyễn Tiến Minh đã thua tay vợt người Azerbaijan gốc Indonesia Ade Resky Dwicahyo và nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020.
Tiến Minh thua VĐV gốc Indonesia
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh (hạng 60 thế giới) tới Olympic Tokyo 2020 với tư cách VĐV cầu lông nhiều tuổi nhất Olympic Tokyo 2020.
Anh nằm tại bảng L đơn nam cùng với hạt giống số 3 Anders Antonsen (Đan Mạch, hạng 3 thế giới), Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan, hạng 80 thế giới).
Trận ra quân, không có bất ngờ nào xảy ra khi Tiến Minh đã thua Anders Antonsen 0-2 (13-21, 13-21) sau 41 phút so tài.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã không thể tìm được 1 séc thắng tại kỳ Olympic thứ 4 lịch sử. Ảnh: Getty
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã không thể tìm được 1 séc thắng tại kỳ Olympic thứ 4 lịch sử. Ảnh: Getty
Và cuộc đọ sức với Ade Resky Dwicahyo chỉ còn mang ý nghĩa danh dự khi vị trí đầu bảng cùng với suất đi tiếp vào vòng knock-out gần như đã thuộc về Anders Antonsen.
Trong séc 1, sau 2 điểm đầu tiên dẫn trước Dwicahyo, Tiến Minh đã bị đối thủ san hòa cách biệt 3-3, rồi 5-5, trước khi vượt lên dẫn ở những điểm tiếp theo.
Càng đánh, sức trẻ của VĐV người Azerbaijan gốc Indonesia sinh năm 1998 càng phát huy rõ. Những cú smash uy lực xen kẽ những cú đánh lỏng tay của Dwicahyo khiến Tiến Minh phải chống đỡ rất vất vả.
Khoảng cách điểm được nới rộng 14-10, 17-11 nghiêng về phía Dwicahyo. Những nỗ lực ở cuối séc 1 chỉ giúp Tiến Minh ghi thêm được 3 điểm, chấp nhận thua 14-21 sau 21 phút so tài.
Sang séc 2, Tiến Minh nỗ lực hết sức với quyết tâm tìm kiếm một séc thắng tại Olympic Tokyo 2020 - Thế vận hội đưa Minh vào lịch sử Thể thao Việt Nam với tư cách VĐV đầu tiên dự 4 kỳ Olympic liên tiếp kể từ Olympic Bắc Kinh 2008.
Dwicahyo có thời điểm dường như cũng bị bất ngờ với sự dẻo dai của tay vợt đáng tuổi chú sinh năm 1983.
Tiến Minh kiên nhẫn gỡ hòa 12-12... 17-17 và 18-18. Nhưng đó cũng là tất cả những gì anh có thể làm được tại Olympic Tokyo 2020.
Trong 3 điểm quyết định, Dwicahyo đã chơi tốt để kết thúc séc đấu với phần thắng chung cuộc 21-18.
Thua chung cuộc 0-2 (14-21, 18-21) sau 45 phút so tài, Tiến Minh đã chia tay Thế vận hội.
Gần như trùng giờ thi đấu với Nguyễn Tiến Minh, tối 27/7, Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào lượt bơi thứ 2 vòng loại 800m tự do nam. Huy Hoàng cán đích thứ 2 với thành tích 7 phút 54 giây 16. VĐV về nhất lượt này là Reid Zac (New Zealand, 7phút 53 giây 06).
Kết quả này của Huy Hoàng đứng thứ 20/34 VĐV dự vòng loại và thua xa tốp 8 VĐV lọt vào chung kết 800m tự do.
Theo Song Minh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null