Người từ Gia Lai ra thi bằng:Chánh văn phòng Sở GTVT Hải Phòng nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) TP Hải Phòng đã từng lập đoàn thanh tra các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn vì có thông tin phản ánh về việc “bao luật”, “chống trượt”.
 
Một trong 2 Trung tâm cấp chứng chỉ cho 38 trường hợp người dân tộc thiểu số thi sát hạch lái xe ở Hải Phòng ​
Liên quan đến thông tin hàng chục bà con đồng bào xã Ia Khai (huyện Ia Grai, Gia Lai) khăn gói ra Hải Phòng để... thi sát hạch cấp bằng lái xe. Ngày 16/1, phóng viên Tiền Phong đã có buổi làm việc với ông Vũ Đức Hùng, Chánh văn phòng Sở GTVT TP Hải Phòng.
“Sau khi nhận được phản ánh, ngay trong sáng nay (16/1) Sở đã thành lập Tổ công tác do Thanh tra Sở chủ trì, tiến hành xác minh những phản ánh của báo chí nêu. Sau khi thanh tra có kết quả, chúng tôi sẽ có báo cáo với Tổng cục dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)” - Ông Hùng nói.
Cũng trong sáng 16/1, Tổng Cục Dạy nghề đã cử một đoàn xuống phối hợp với Sở GTVT TP Hải Phòng để điều tra, xác minh mở rộng việc thi sát hạch lái xe có dấu hiệu “bất thường” theo phản ánh của báo chí.
Theo ông Hùng, Tổ công tác sẽ tiến hành xác minh tại các Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu, Hoàng Phương cùng một số Trung tâm khác trên địa bàn. Dự kiến Tổ công tác sẽ làm việc với các trung tâm trong khoảng thời gian 4 ngày, sau đó sẽ có thông tin cung cấp cho báo chí.
Đặc biệt, ông Vũ Đức Hùng cho biết, trước đó, Thanh tra Sở GTVT đã tiến hành thanh tra tại một số cơ sở sát hạch lái xe trên địa bàn về vấn đề tương tự vì có thông tin cho rằng các cơ sở này tổ chức thi tuyển, đào tạo “bất thường”.
Khi được hỏi về kết quả của công tác thanh tra trước đó, ông Hùng cho biết - “Đang thanh tra chưa có kết quả thì lại có tiếp thông tin “bao đậu” như báo chí phản ánh mấy ngày nay”.
Hoàng Dương (TP)

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

null