Người trồng mía đón nhận nhiều niềm vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Niên vụ 2024-2025, bà con nông dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai trồng gần 32 ngàn ha mía. Năm nay, cây mía cho năng suất cao cộng với giá cả ổn định nên người trồng rất phấn khởi.

Niềm vui được mùa

Ông Nguyễn Văn Bình (thôn 1, xã Thành An, thị xã An Khê) cho biết: Gia đình ông trồng 5 ha mía. Vụ mía năm ngoái, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 250 triệu đồng. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cây mía phát triển tốt, năng suất đạt gần 80 tấn/ha. Với giá mía ổn định ở mức 1,1 triệu đồng/tấn, lợi nhuận đạt khoảng 50 triệu đồng/ha.

Tại huyện Kông Chro, người dân cũng đang khẩn trương thu hoạch mía cung ứng cho Nhà máy Đường An Khê. Anh Đinh Rânh (làng Tpôn, xã Chơ Long) cho hay: Gia đình anh có gần 20 ha đất. Trước đây, anh trồng mì, đậu, bắp. Năm 2019, anh mạnh dạn liên kết với Nhà máy Đường An Khê trồng 7 ha mía Uthong 11 theo mô hình cơ giới hóa từ khâu làm đất đến khi thu hoạch.

“Vụ mía đầu tiên mang lại lợi nhuận gần 300 triệu đồng. Những năm tiếp theo, tôi áp dụng đúng quy trình chăm sóc, bón phân đúng định kỳ nên mía cho năng suất cao. Năm nay, tôi tiếp tục liên kết với Nhà máy trồng thêm 9 ha mía”-anh Rânh chia sẻ.

anh-dinh-ranh-ben-phai-o-lang-tpon-xa-cho-long-ben-ray-mia-buoc-vao-ky-thu-hoach-anh-ngoc-minh.jpg
Anh Đinh Rânh (bìa phải, làng Tpôn, xã Chơ Long, huyện Kông Chro) bên ruộng mía bước vào kỳ thu hoạch. Ảnh: N.M

Niên vụ 2024-2025, Nhà máy Đường An Khê thu mua với giá 1,1 triệu đồng/tấn mía 10 chữ đường tại ruộng; hỗ trợ cước vận chuyển bình quân 160 ngàn đồng/tấn (tùy theo cự ly mà giá cước khác nhau); đồng thời bổ sung giá mía theo giai đoạn ở mức 20 ngàn đồng/tấn mía thuần (mía chưa tính chữ đường).

Ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê-thông tin: “Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà máy ban hành giá mía trong từng thời kỳ, nhưng không thấp hơn mức bảo hiểm. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi của người trồng mía. Cùng với đó, Nhà máy tiếp tục duy trì chính sách đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu như những năm trước”.

nguoi-dan-tren-dia-ban-xa-cho-long-huyen-kong-chro-phan-khoi-khi-gia-ca-nang-suat-cay-mia-on-dinh-anh-ngoc-minh.jpg
Người dân trên địa bàn xã Chơ Long (huyện Kông Chro) phấn khởi khi giá cả, năng suất cây mía ổn định. Ảnh: N.M

Theo ông Nguyễn Quang Quốc-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro: Những năm gần đây, giá mía rất ổn định. Nhà máy Đường An Khê có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu tiên đầu tư, thu mua mía nguyên liệu nên người dân yên tâm mở rộng diện tích. Niên vụ này, người dân trong huyện trồng hơn 10.560 ha mía, tăng 1.161 ha so với năm trước.

“Những năm qua, huyện phối hợp chặt chẽ với Nhà máy Đường An Khê tiến hành hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch mía cho bà con nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; vận động người dân trồng mía thành cánh đồng mẫu lớn để áp dụng cơ giới hóa, góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập”-ông Quốc cho biết.

Đảm bảo đầu ra ổn định

Những năm qua, mía vẫn được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh. Vì thế, ngay từ đầu vụ, công tác phòng ngừa cháy mía được các địa phương chủ động triển khai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người trồng mía.

Niên vụ mía 2023-2024, huyện Đak Pơ xảy ra 12 vụ cháy với hơn 26 ha mía gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trước tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn kịp thời nắm bắt diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó với hạn hán; tăng cường tuyên truyền phòng-chống cháy mía; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia chữa cháy nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

tu-dau-nien-vu-mia-2024-2025-den-nay-nha-may-duong-an-khe-da-thu-mua-hon-5000-ha-mia-anh-ngoc-minh.jpg
Từ đầu niên vụ mía 2024-2025 đến nay, Nhà máy Đường An Khê đã thu mua hơn 5.000 ha mía. Ảnh: N.M

Ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho hay: “Toàn huyện có hơn 6.279 ha mía nguyên liệu với sản lượng ước đạt trên 431.630 tấn. Năm nay, huyện đề nghị Nhà máy Đường An Khê tiếp tục ưu tiên thu mua, hỗ trợ, chia sẻ rủi ro với bà con nông dân”.

Còn ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang thì chia sẻ: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản triển khai công tác thu hoạch mía niên vụ 2024-2025 và phòng-chống cháy mía. Đồng thời, đề nghị Nhà máy đẩy nhanh tiến độ thu mua mía, đảm bảo hài hòa giữa các vùng, tránh để thiệt hại do thu hoạch chậm.

Theo Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê: Ngoài việc phối hợp với các địa phương tăng cường các giải pháp phòng ngừa cháy mía, Nhà máy đẩy mạnh thu mua, vận hành hết công suất đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đơn vị cũng đã chủ động đầu tư nâng cấp, bổ sung nhiều trang-thiết bị mới nhằm đảm bảo công suất ép 18 ngàn tấn mía cây/ngày đêm. Đồng thời, huy động tối đa 8 máy thu hoạch mía hiện đại để kịp thời tiêu thụ mía nguyên liệu của người dân.

“Từ đầu vụ đến nay, Nhà máy đã thu mua gần 5.000 ha mía, năng suất bình quân ước đạt 73 tấn/ha. Theo kế hoạch, Nhà máy sẽ thu mua khoảng 2,1 triệu tấn mía nguyên liệu, cao hơn năm trước 130 ngàn tấn. Dự kiến vụ ép sẽ kết thúc vào cuối tháng 4-2025”-ông Phước thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Chỉ còn 2 tuần nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành trên cả nước. Một cuộc "cách mạng" tái cấu trúc toàn diện từ không gian địa lý đến bộ máy, con người... đang thổi một làn gió mới đầy hào hứng tới cộng đồng doanh nghiệp.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

(GLO)- Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng không sát với thực tế, Sở Xây dựng Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 16 mỏ vật liệu xây dựng (8 mỏ cát xây dựng và 8 mỏ đá xây dựng tại huyện Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Đức Cơ, Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang).

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai có thông tin phản ánh về việc “Hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi có nhãn mác lạ bị đổ chất đống dọc đường Trường Sa”, ngày 13-6, UBND TP. Pleiku có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

null