Người thân trên máy bay MH370 yêu cầu mở lại cuộc tìm kiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Nhiều người Trung Quốc, Malaysia cũng như các quốc gia liên quan, có người thân là hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 bị mất tích năm 2014 yêu cầu giới chức mở lại cuộc điều tra tìm kiếm.
Bức tranh ghi lại lời cầu nguyện cho hành khách và phi hành đoàn chuyến bay MH370 mất tích. Ảnh: Reuters

Bức tranh ghi lại lời cầu nguyện cho hành khách và phi hành đoàn chuyến bay MH370 mất tích.

Ảnh: Reuters

Yêu cầu chính đáng đó bắt nguồn từ việc đầu tuần này, chuyên gia hàng không vũ trụ Jean- Luc Marchand và phi công Patrick Blelly kêu gọi mở lại cuộc tìm kiếm dựa trên những dữ liệu đã có về số phận của máy bay MH370.

Hai chuyên gia này kêu gọi cơ quan an toàn giao thông Úc cũng như chính phủ Malaysia và công ty thăm dò Ocen Infinity mở lại cuộc tìm kiếm máy bay mất tích.

Phát biểu trước Hiệp hội hàng không Hoàng gia Anh, hai chuyên gia cho biết khu vực tìm kiếm MH370 có thể được rà soát trong 10 ngày.

Liên quan, ngày 20/12/2023, một ngư dân Úc đồng thời là một phi công về hưu cho biết đã phát hiện vị trí rơi của một máy bay và tin rằng nó là MH370.

Ngư dân đó là ông Kit Olver (77 tuổi) tiết lộ rằng tàu đánh cá của ông đã kéo được thứ dường như là mảnh cánh bị vỡ của một chiếc máy bay thương mại, cách bờ biển phía đông nam Úc khoảng 55 km vào khoảng 9, tháng 10/2014.

Ông Olver nói với tờ Sydney Morning Herald rằng ông đang đánh lưới ở địa điểm bí mật để tìm loài cá quý alfonsino, thì lưới của ông mắc phải một vật nặng và phải cố gắng lắm ông mới vớt được nó lên mặt nước.

“Đó là mảnh cánh bị vỡ của một chiếc máy bay lớn”, ông Olver cho biết.

Vì có bằng phi công nên ông Olver nhận định chiếc cánh máy bay này lớn hơn cánh của một máy bay tư nhân thông thường.

Olver đã cố gắng báo cho chính quyền về phát hiện của mình ngay sau khi trở về cảng bằng cách gọi điện cho Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA). Vài giờ sau đó, một quan chức đã liên lạc với Olver và nói rằng mảnh vỡ này có thể là từ một container vận chuyển rơi từ tàu Nga ở khu vực ngoài khơi Robe.

AMSA nói với Sydney Morning Herald rằng họ không có hồ sơ về cuộc gọi của ông Olver.

Ông Olver tin rằng việc công khai phát hiện của mình là điều đúng đắn nếu nó có thể giúp gia đình những người trên chuyến bay MH370 biết được số phận những người thân yêu của họ.

Olver nói với Daily Mail hôm thứ Tư (20/12/2023) rằng ông đã cảm thấy thanh thản và không sẵn sàng trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào từ các nhà báo.

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Tất cả 239 người trên máy bay đều được coi là đã thiệt mạng, dù xác MH370 vẫn chưa được tìm thấy.

Khoảng 26 quốc gia đã tham gia nỗ lực tìm kiếm xác máy bay trên khu vực rộng hơn 120.000 mét vuông, tiêu tốn 200 triệu đô la trong 4 năm, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả. Hầu hết các chuyên gia tin rằng MH370 đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null