Người dân phường Hoa Lư hiến đất mở rộng vỉa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được sự vận động của chính quyền địa phương, ngày 12-11, gia đình ông Đỗ Thành Phương (số nhà 100 Cách Mạng Tháng Tám, tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến 54m2 đất nhà ở để phục vụ việc mở rộng vỉa hè trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám.
Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc nhà hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc nhà hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám có tổng chiều dài hơn 2km được Nhà nước đầu tư làm mới 100%, vỉa hè mở rộng 6,2m. Thời gian qua đã có hơn 100 hộ gia đình trên dọc tuyến đường này tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình đảm bảo chỉ giới để Nhà nước nâng cấp mở rộng đường. 
Ông Đỗ Tiến Giang-Phó chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho biết: “Hiểu được tầm quan trọng của việc khơi dậy sức dân để phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, thời gian qua, phường Hoa Lư đã đẩy mạnh công tác vận động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường tạo cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Ngoài ra, hiện còn 30 hộ dân dọc tuyến đường này chưa di dời, tháo dỡ vật kiến trúc để việc mở rộng vỉa hè được thuận lợi. Thời gian tới phường sẽ kiên quyết xử lý những hộ vi phạm và tiếp tục tuyên truyền, vận động tới các hộ dân hiến đất, tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.”
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null