'Người đàn bà quyền lực' của bóng đá Việt Nam trúng cử Ban kỷ luật FIFA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

20 giờ tối qua (21.5, giờ Việt Nam), Đại hội FIFA lần thứ 71 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với địa điểm chính tại Zurich, Thụy Sĩ và một đại diện LĐBĐVN là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đã trúng cử Ủy viên Ban kỷ luật FIFA.

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đã trúng cử Ủy viên Ban kỷ luật FIFA - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đã trúng cử Ủy viên Ban kỷ luật FIFA - Ảnh: Nhân vật cung cấp


Đại diện LĐBĐ VN tham dự Đại hội có Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà. Trong đó Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn tham dự với vai trò đại biểu chính đại diện LĐBĐ VN được quyền biểu quyết tại Đại hội. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn thế giới, tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của FIFA đều phải tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Sau lời phát biểu khai mạc của Chủ tịch FIFA Gianni Infantion, Đại hội đã được tiến hành theo các nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội. Trong đó tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo thường niên về hoạt động năm 2020, các báo cáo về tài chính 2020 và ngân sách chi tiết năm 2022.

 

Đại hội FIFA lần thứ 71 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Chụp màn hình
Đại hội FIFA lần thứ 71 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Chụp màn hình


Đại hội cũng biểu quyết về các vấn đề thay đổi quy chế, thảo luận các đề xuất do các Liên đoàn thành viên và Hội đồng đệ trình lên Đại hội bao gồm: Các đề xuất của LĐBĐ Jamaica về khái niệm thi đấu bóng đá nữ toàn cầu, đề xuất của LĐBĐ Ả Rập Xê Út yêu cầu thực hiện nghiên cứu khả thi về những ảnh hưởng khi thi đấu FIFA World Cup và FIFA Women’s World Cup hai năm một lần và đề xuất của LĐBĐ Liberia liên quan đến tương lai các giải bóng đá trẻ của FIFA.

Một nội dung quan trọng tại Đại hội lần này đó là bầu cử các chức danh Trưởng ban, Phó ban và Ủy viên các ban của FIFA: Ban Kỷ luật, Ban Đạo đức, Ban Khiếu nại, Ban kiểm toán và tuân thủ, Ban quản trị cho nhiệm kỳ 2021 - 2025. Kết quả, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban Pháp lý và Tư cách cầu thủ LĐBĐ VN, trúng cử Ủy viên Ban kỷ luật FIFA.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng được biết đến là luật sư duy nhất của Việt Nam được FIFA đề cử và Hội đồng tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) bổ nhiệm là trọng tài viên của CAS trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Tại LĐBĐ châu Á (AFC), bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đang đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ban Giải quyết khiếu nại AFC.

Đáng chú ý, trong phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhấn mạnh đến 11 lĩnh vực để phát triển bóng đá toàn cầu, bao gồm: Ổn định lịch thi đấu FIFA, phát triển các giải bóng đá nam/nữ, phát triển về đào tạo trẻ, các quy định về tài chính, Luật thi đấu, chương trình hỗ trợ tài chính FIFA forward, phát triển về chuyên môn, phát huy vai trò mang tính xã hội của bóng đá, phát triển cổ động viên và phát triển ứng dụng kỹ thuật số.

 

 Đại diện LĐBĐ VN tham dự Đại hội - Ảnh: VFF
Đại diện LĐBĐ VN tham dự Đại hội - Ảnh: VFF


Trước khi tiến hành Đại hội, tại phiên họp ngày 20.5, Hội đồng FIFA cũng đã thông qua nhiều quyết nghị quan trọng về một cải cách pháp lý liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ trẻ, thời gian đăng ký cầu thủ và cửa sổ chuyển nhượng cũng như các qui định về tài chính và các vần đề liên quan đến thanh toán phí bồi thường đào tạo.

Hội đồng FIFA cũng thông qua lịch thi đấu của các sự kiện bóng đá quan trọng của bóng đá nữ, trong đó VCK World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra tại Úc và New Zealand từ 20.7 đến 20.8.2023. Vòng play-off của giải đấu này sẽ được tổ chức từ 17 - 23.2.2023. Giải U.17 World Cup nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ 11 - 30.10.2022 và giải U.20 World Cup nữ 2022 diễn ra tại Costa Rica từ 10 - 28.8.2022.

 

Theo Minh Thắng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null