Thủ tướng nhấn mạnh ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao.
Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80) sẽ có 6 đoàn lãnh đạo cấp cao đại diện cho các nước đến Việt Nam. Nhiều hoạt động song phương, gặp gỡ, tri ân bạn bè quốc tế cũng sẽ diễn ra trong dịp này.
(GLO)- Tin thế giới 11h ngày 20-8 có những nội dung đáng chú ý: Mỹ chỉ định nhóm điều phối hòa đàm, loại trừ khả năng điều quân đến Ukraine; Ấn Độ: Mưa lớn khiến 800 người bị kẹt tàu ở Mumbai; Khi bàn cờ ngoại giao dịch chuyển: Mỹ, Nga, Ukraine tìm lại kênh đối thoại...
(GLO)- Cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 18-8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu được coi là bước ngoặt ngoại giao quan trọng. Kiev cùng các đồng minh hy vọng nhận được những cam kết rõ ràng từ Washington về an ninh hậu xung đột.
(GLO)- Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch tổ chức thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine ngay trong tuần tới. Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng thẳng với các cuộc không kích qua lại, gây thương vong cho nhiều dân thường.
(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.
(GLO)- Tin thế giới 11h ngày 29-7 có những nội dung đáng chú ý sau: Mỹ tăng áp lực, rút ngắn thời hạn tối hậu thư với Nga Nga phản ứng cứng rắn, Ukraine hoan nghênh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ; Nga mở rộng thần tốc nhà máy UAV quan trọng; Mỹ sẽ thiết lập trung tâm phát lương thực tại Gaza;
(GLO)- Tin thế giới 11h ngày 21-7 có những nội dung đáng chú ý sau: Thượng đỉnh Mỹ - Trung có thể diễn ra cuối tháng 10; Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng phải đảm bảo các mục tiêu; Ukraine khó gia nhập EU trước năm 2034;...
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 22-30/7/2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về song phương và đa phương.
Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam mà còn đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, tự do, tiến bộ và công lý.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/1 cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối Philippines về "các hành vi xâm phạm và khiêu khích trên biển" gần đây của Manila.
Năm 2024, lãnh đạo Việt Nam tiến hành tổng cộng 60 hoạt động đối ngoại, trong đó có 21 chuyến thăm tới các nước và tham dự các hội nghị đa phương lớn; đón 25 đoàn lãnh đạo các nước tới thăm.
(GLO)- Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 16/11, Tổng thống Zelensky bày tỏ mong muốn kết thúc chiến tranh với Nga trong năm 2025 thông qua biện pháp ngoại giao.
(GLO)- Sáng 20-8, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung bài viết và tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(GLO)- Nael Sakhel, thủ lĩnh Hamas phụ trách hoạt động của phong trào ở Bờ Tây, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên đề cập đến ngoại giao “cây tre Việt Nam” và đến Hội nghị Hội nghị Đối ngoại toàn quốc vào tháng 12/2021.
(GLO)- Các nguồn tin ngoại giao ngày 3/2 tiết lộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria.
(GLO)-Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á mới đây cho biết, các bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Pakistan đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, cho rằng hoạt động này nên được tách khỏi “những cân nhắc chính trị”.
(GLO)- Liên quan đến về vụ việc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) sử dụng bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò, bà Lê Thị Thu Hằng-người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam-phát biểu: “Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông; gỡ bỏ, sửa đổi nội dung không phù hợp“.
Đây là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Việt Nam. Với bà Kamala Harris, thăm Việt Nam và Singapore là chuyến công du nước ngoài thứ hai trên cương vị Phó Tổng thống Hoa Kỳ.
(GLO)- Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng với việc ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 2 nước tiếp tục thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.