Từ khóa: nghiêm túc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức khép lại sau 2 ngày thi (2và 29-6). Hơn 14.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực để hoàn thành các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tại các điểm thi, công tác tổ chức thi được chuẩn bị chu đáo, an ninh trật tự được đảm bảo, hoạt động tiếp sức được triển khai với nhiều hình thức, góp phần để các sĩ tử tự tin hoàn thành tốt bài thi.

Hy vọng về một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Hy vọng về một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, hàng triệu sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là kỳ thi đánh dấu sự kết thúc của chương trình giáo dục phổ thông. Không khí ở các cơ sở giáo dục đang “nóng” lên từng ngày.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

(GLO)- Trong 2 ngày (7 và 8-7), gần 14.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Phần lớn thí sinh đều chung tâm trạng phấn khởi khi đề các môn thi được đánh giá là khá vừa sức và bám sát chương trình.
Đại hội điểm Đoàn cấp huyện: Nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định

Đại hội điểm Đoàn cấp huyện: Nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định

(GLO)- Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang và Huyện Đoàn Đức Cơ được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp huyện và tương đương để rút kinh nghiệm, hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027). Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, 2 đơn vị đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.
Gia Lai: Kỳ thi tốt nghiệp THPT  diễn ra an toàn, nghiêm túc

Gia Lai: Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

(GLO)- Ngày 8-7, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp Khoa học xã hội và môn Ngoại ngữ. Kỳ thi đã thực hiện đúng “mục tiêu kép“ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ thi tốt nghiệp cho thí sinh, vừa thực hiện tốt chỉ đạo về phòng-chống dịch Covid-19.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Gia Lai nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Gia Lai nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế

GLO- Sau 2 ngày (9 và 10-8) hơn 13 ngàn thí sinh tại Gia Lai đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây được xem là một kỳ thi đặc biệt nhất từ trước đến nay do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh nên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc.
Để kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

(GLO)- Trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đang cận kề thì dịch Covid-19 bùng phát trở lại, bắt đầu từ Đà Nẵng lây lan ra một số tỉnh thành, sau gần 100 ngày “bình an“ không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có cuộc họp khẩn cấp vào ngày 27-7 và thống nhất vẫn tiến hành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như dự định. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận vẫn thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT như phương án đã đề ra nhưng cần đảm bảo an toàn cho thí sinh.
Nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội

Nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội

(GLO)- Qua 2 ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04 của UBND tỉnh, hầu hết người dân trên địa bàn TP. Pleiku đều bày tỏ sự đồng tình và nghiêm túc chấp hành.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương:Nghiêm túc,đúng quy chế

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương:Nghiêm túc,đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm học 2019-2020 có 1.009 thí sinh dự thi. Đây là kỳ thi quan trọng được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hàng năm nhằm lựa chọn đầu vào chất lượng cao cho đơn vị giữ trọng trách đào tạo giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Kỳ thi được đánh giá là an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.