Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Gia Lai: Chung tay làm nên thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Gia Lai được đánh giá là đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các tiêu chí an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cơ sở vật chất, nhân sự ở tất cả 41 điểm thi trong tỉnh được bố trí đầy đủ, đáp ứng tốt cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Đ.T

Cơ sở vật chất, nhân sự ở tất cả 41 điểm thi trong tỉnh được bố trí đầy đủ, đáp ứng tốt cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Đ.T

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, công tác tổ chức, chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi được thực hiện chặt chẽ, khoa học, kịp thời, đúng quy định. Công tác tuyên truyền và chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai chu đáo theo kế hoạch đã đề ra.

Cơ sở vật chất (bàn, ghế, phòng thi...), nhân sự ở tất cả 41 điểm thi được bố trí đầy đủ, đáp ứng tốt cho việc tổ chức kỳ thi. Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự kỳ thi đảm bảo, công tác phòng-chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra sự cố bất thường.

Thành Đoàn Pleiku động viên các tình nguyện viên tham gia chương trình "Tư vấn-Tiếp sức mùa thi". Ảnh: Phan Lài
Thành Đoàn Pleiku động viên các tình nguyện viên tham gia chương trình "Tư vấn-Tiếp sức mùa thi". Ảnh: Phan Lài

Triển khai chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”, từ ngày 26 đến 28-6, tất cả 41 đội hình tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh, các đội hình nổi bật trong màu áo xanh tình nguyện đã kết nối, bố trí hơn 560 chỗ ở miễn phí; tặng hơn 16.000 chai nước suối; trên 1.750 dụng cụ học tập, cẩm nang, bản đồ; khoảng 700 suất ăn miễn phí, 168 lượt xe ôm miễn phí… cho thí sinh.

Cùng với đó, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hơn 700 suất quà, học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, một số đội hình tình nguyện còn kịp thời đưa đón thí sinh ngủ quên đến điểm thi đúng thời gian quy định.

Đội xe ôm tình nguyện của Đoàn phường Tây Sơn (TP. Pleiku) đồng hành cùng các sĩ tử. Ảnh: P.L
Đội xe ôm tình nguyện của Đoàn phường Tây Sơn (TP. Pleiku) đồng hành cùng các sĩ tử. Ảnh: P.L

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh năm 2024-cho biết: Năm nay, công tác này được triển khai với nhiều hình thức đa dạng như: nấu cơm, hỗ trợ chỗ ở miễn phí, tặng quà…

Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh đã đến động viên, kiểm tra công tác tiếp sức tại 41 điểm thi. Các tình nguyện viên đều năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo nhiều hình thức cổ vũ thí sinh. Thông qua chương trình, các tình nguyện viên đã có cơ hội phát huy tinh thần xung kích, năng nổ, góp phần để kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công.

Thông qua chương trình "Tư vấn-Tiếp sức mùa thi", các tình nguyện viên đã có cơ hội phát huy tinh thần xung kích, góp phần để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh diễn ra thành công. Ảnh: Mộc Trà

Thông qua chương trình "Tư vấn-Tiếp sức mùa thi", các tình nguyện viên đã có cơ hội phát huy tinh thần xung kích, góp phần để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh diễn ra thành công. Ảnh: Mộc Trà

Đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành Y tế tại kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm. Đánh giá về công tác này trong kỳ thi năm nay, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế-cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, ngành đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ cho kỳ thi. Song song với đó, trước khi kỳ thi diễn ra, ngành cũng đã ban hành 3 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan tới các nhiệm vụ của ngành gồm: phục vụ chăm sóc sức khỏe trong kỳ thi, phòng-chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Audio: Ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế-trao đổi về công tác đảm bảo y tế cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thực hiện: Nhóm P.V

“Đối với công tác phòng-chống dịch bệnh trong kỳ thi, ngành Y tế đã triển khai giám sát trước, trong kỳ thi và không để xảy ra tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được triển khai quyết liệt. Tại 41 điểm thi không xảy ra ngộ độc thực phẩm”-ông Thái thông tin.

Trao đổi với P.V sau kỳ thi, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Gia Lai đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các tiêu chí an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Clip: Ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh Gia Lai đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thực hiện: Nhóm P.V

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT, thành quả này là nhờ có sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện với tinh thần trách nhiệm cao.

Cụ thể, các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng các kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT một cách chi tiết và phù hợp với tình hình thực tế. Những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được giải quyết triệt để.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) trao đổi sau giờ thi. Ảnh: Trần Dung
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) trao đổi sau giờ thi. Ảnh: Trần Dung

Giám đốc Sở GD-ĐT dẫn chứng, trong kỳ thi lần này, tỉnh Gia Lai có nhiều “điểm sáng” như: 17 huyện, thị xã, thành phố đã huy động bằng nhiều hình thức, hỗ trợ hơn 2.600 học sinh nghèo, học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em đủ điều kiện, tự tin tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, năm nay cũng có rất nhiều tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, phát miễn phí những suất cơm, nước uống, đồ dùng học tập… để động viên thí sinh.

“Ngày 29-6, Ban làm phách bắt đầu làm việc, cách ly 100%. Ban chấm thi tự luận và Ban chấm thi trắc nghiệm cũng bắt đầu triển khai công tác chấm thi theo kế hoạch. Năm nay, theo sự phân công của Bộ, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên và Trường Đại học Tây Nguyên sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác chấm thi của tỉnh Gia Lai. Đúng 8 giờ ngày 17-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi trên cả nước”-Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định thông tin.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Gia Lai đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các tiêu chí an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Mộc Trà
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Gia Lai đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các tiêu chí an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Mộc Trà

Đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT đánh giá: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn và đúng quy chế (…). Điểm đặc biệt nhất trong công tác tổ chức thi tại Gia Lai là cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, các thành viên trong ban chỉ đạo của tỉnh đã có kế hoạch cụ thể và sát với tình hình thực tế ở địa phương. Các địa phương đã xuất ngân sách hỗ trợ cho thí sinh nghèo ở xa, thí sinh dân tộc thiểu số để các em có điều kiện tốt hơn cũng như ổn định tâm lý tham gia kỳ thi”.

Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) vào chiều 26-6. Ảnh: Thi Giang
Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) vào chiều 26-6. Ảnh: Thi Giang

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null