Để kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đang cận kề thì dịch Covid-19 bùng phát trở lại, bắt đầu từ Đà Nẵng lây lan ra một số tỉnh thành, sau gần 100 ngày “bình an” không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có cuộc họp khẩn cấp vào ngày 27-7 và thống nhất vẫn tiến hành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như dự định. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận vẫn thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT như phương án đã đề ra nhưng cần đảm bảo an toàn cho thí sinh.

 

Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay với phương châm: Dù có nhiều khó khăn nhưng phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng và trung thực, đồng thời phải giữ an toàn cho thí sinh trong tình huống dịch Covid-19 tái phát. Bộ GD-ĐT đã phải có phương án mới vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kỳ thi nghiêm túc tránh được những tiêu cực, vi phạm quy chế vừa bảo vệ sức khỏe, an toàn cho thí sinh, giám khảo và các bộ phận khác phục vụ cho kỳ thi.

Năm nay, ngoài việc giao trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi cho UBND cấp tỉnh, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương cập nhật tình trạng sức khỏe thí sinh từ nay đến ngày thi, báo cáo Ban chỉ đạo thi để kịp thời xử lý. Các điểm thi đều phải bố trí phòng thi dự phòng.

Dự kiến, Bộ sẽ phân các đối tượng thí sinh theo 4 nhóm: F0, F1, F2 và nhóm bình thường nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, đồng thời để phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Riêng đối tượng thí sinh F0 (đang điều trị trong bệnh viện và không có điều kiện dự thi), các em sẽ được đặc cách tốt nghiệp theo quy định và đảm bảo quyền lợi công tác tuyển sinh vào các trường chuyên nghiệp. Các trường hợp F1, F2 (đang cách ly) Bộ sẽ chỉ đạo các địa phương tổ chức điểm thi, phòng thi riêng để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho các em.

Số thí sinh bình thường sẽ thi theo sự sắp xếp các điểm thi đại trà khác. Đối với các địa phương đang có dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn về phòng-chống dịch ở các điểm thi.

Đối với việc thanh-kiểm tra thi, ngoài các đoàn của Bộ, của tỉnh, Ban chỉ đạo kỳ thi có mời thêm Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các địa phương cùng tham gia kiểm tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc.

Về nội dung kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cơ bản không có gì khác biệt các năm trước. Các thí sinh tập trung thi trong 2 ngày ngày 9 và 10-8. Trước đó, ngày 8-8, thí sinh tập trung học quy chế thi và làm các thủ tục cần thiết. Các em sẽ thi 4 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn tổ hợp Khoa học xã hội/Khoa học tự nhiên. Tất cả các môn đều thi bằng hình thức trắc nghiệm, riêng môn Ngữ văn thi tự luận (120 phút). Việc chấm thi và xét tốt nghiệp vẫn theo phương thức năm trước. Dự kiến, kết quả kỳ thi tốt nghiệp sẽ được công bố vào cuối tháng 8-2020.

Năm nay, Gia Lai có 13.384 thí sinh dự thi với 37 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, đảm bảo các phương án theo chỉ đạo của cấp trên nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm dự thi an toàn, tự tin.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể các ngành, các cấp và toàn dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng-chống dịch một cách tích cực, thường xuyên và khi có dấu hiệu dịch phát tán trong cộng đồng thì phải có biện pháp phòng ngừa, chống dịch theo quy định, không được chủ quan, lơ là.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng các ngành chức năng vào cuộc hỗ trợ, chúng ta tin rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt được kết quả như mong muốn.

 BÙI QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null