Từ khóa: Nghĩa trang liệt sĩ

Lung linh ngọn nến tri ân

Lung linh ngọn nến tri ân

(GLO)- Tối 26-7, tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh Gia Lai đã được thắp sáng bởi những ngọn nến tri ân. Trong khói hương bảng lảng, những ngọn nến nhỏ sưởi ấm phần mộ các anh hùng liệt sĩ, làm cho không gian nghĩa trang thêm ấm cúng, linh thiêng.

Tin tức sáng 23-7: Ayun Pa xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải

Tin tức sáng 23-7: Ayun Pa xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải

(GLO)- 

Ayun Pa xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải; Hơn 200 đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; Gia Lai giành 2 huy chương vàng ở Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia; Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ án Nguyễn Thanh Quang chiếm đoạt tài sản; Đak Đoa: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Dơk; Ia Le: 3 em nhỏ tắm hồ bị đuối nước thương tâmlà những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Thăm di tích lịch sử Chiến thắng Pleime

Thăm di tích lịch sử Chiến thắng Pleime

(GLO)- Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Pleime (19/11/1965-19/11/2020), ngày 25-11, Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuyến thăm di tích lịch sử Chiến thắng Pleime và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Prông.
Nên đưa mộ Anh hùng Kpuih Thu về nghĩa trang liệt sĩ

Nên đưa mộ Anh hùng Kpuih Thu về nghĩa trang liệt sĩ

(GLO)- Liên quan đến việc đưa mộ Anh hùng Kpuih Thu về nghĩa trang liệt sĩ, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai-cho biết: “Về trường hợp Anh hùng Kpuih Thu, chúng tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo tỉnh, đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm tra. Làm việc này là tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những cống hiến của Anh hùng Kpuih Thu và để giáo dục truyền thống yêu nước, thương dân của các anh hùng nói riêng, của những người có công với cách mạng nói chung“.
Chiến tranh biên giới 1979 qua lời kể Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm

Chiến tranh biên giới 1979 qua lời kể Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm

Những ngày giữa tháng 2, mặc dù rất bận rộn nhưng Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, người lính dày dạn kinh nghiệm, người có 10 năm chiến đấu tại biên giới phía Bắc (1979-1989) vẫn dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện ngắn để kể về những ký ức năm xưa ở chiến trận biên giới phía Bắc.
Ban chỉ đạo 515 và 24: Quan tâm giải quyết hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh

Ban chỉ đạo 515 và 24: Quan tâm giải quyết hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh

(GLO)- “Day dứt nhất của chúng ta là hiện vẫn còn hơn 2.500 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, 2.066 trường hợp đã lập hồ sơ nhưng còn thiếu giấy tờ chưa giải quyết chế độ. Giải quyết tồn đọng sau chiến tranh không chỉ bằng trách nhiệm mà cả tình cảm của mình với thế hệ cha anh đi trước vì nền độc lập của dân tộc“-bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 và 24 tỉnh-nhấn mạnh.
Người đi tìm tên liệt sĩ mặt trận 31

Người đi tìm tên liệt sĩ mặt trận 31

Câu chuyện cựu chiến binh (CCB) Trần Đình Huân từ bỏ công việc ở một tổ chức phi chính phủ với mức lương mỗi tháng hàng ngàn đô la để đi tìm tên cho các liệt sĩ của mặt trận 31 (quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia quân sự giúp Lào, đã hy sinh tại mặt trận cánh đồng Chum - Xiangkhouang, Lào) được các thân nhân liệt sĩ truyền tai nhau gần 10 năm qua.