Chư Prông quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và huy động sự chung sức của cộng đồng chăm lo cho gia đình chính sách, người có công.
Năm 1965, ông Rah Lan Ninh (làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) lên đường nhập ngũ. Trong một lần chiến đấu với quân thù, ông bị thương. Sau khi đất nước thống nhất, ông xuất ngũ trở về địa phương.
“Mặc dù sức khỏe suy giảm do vết thương chiến tranh nhưng tôi luôn chăm lo lao động sản xuất. Hiện nay, gia đình tôi có 1,5 ha cà phê, mấy sào lúa nước, nuôi 5 con bò và mấy con heo. Mỗi năm trừ chi phí cũng thu nhập trên 100 triệu đồng”-ông Ninh bày tỏ.
Hiện nay, huyện Chư Prông có 1.863 đối tượng chính sách và người có công, trong đó có 153 thân nhân liệt sĩ, 484 bệnh binh, 133 thương binh, 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trao đổi với chúng tôi về công tác đền ơn đáp nghĩa, ông Huỳnh Trọng Mỹ-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: “Phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huyện đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công”.
Lãnh đạo huyện Chư Prông thăm thương binh Nguyễn Đình Thư (bìa phải; thôn Đồng Tâm. xã Bàu Cạn) Ảnh: VĨNH HOÀNG
Lãnh đạo huyện Chư Prông thăm thương binh Nguyễn Đình Thư (bìa phải; thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Từ đầu năm đến nay, huyện đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng là người có công và gia đình chính sách hơn 3,2 tỷ đồng. Trong dịp lễ, Tết, huyện đều thành lập các đoàn công tác đến tặng quà, thăm hỏi và động viên các gia đình. Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) năm nay, huyện đã xuất kinh phí 30 triệu đồng, thành lập 4 đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà cho 60 gia đình chính sách tiêu biểu.
Ngoài ra, các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng đã thành lập các đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách với số tiền hàng trăm triệu đồng. Huyện cũng đã lập danh sách và tổ chức cho 538 người có công được an dưỡng tại nhà; xây dựng 2 ngôi nhà tặng gia đình chính sách trên địa bàn.
Ông Đinh Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ đối với các gia đình chính sách theo quy định. Cùng với đó, huyện kêu gọi các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp chung tay thực hiện công tác này. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách và người có công”.

Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 100 triệu đồng tôn tạo và sơn sửa lại các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Huyện đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ với số tiền 5 tỷ đồng để làm nơi yên nghỉ của hơn 1.500 phần mộ liệt sĩ và là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả cộng đồng xã hội đối với các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Chính vì thế, huyện luôn đảm bảo 100% đối tượng chính sách, người có công được hưởng các chế độ của Nhà nước và những quan tâm, ưu đãi riêng của địa phương. Nhờ đó, đến nay, Chư Prông không còn gia đình chính sách là hộ nghèo.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null