Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa": Phát huy hiệu quả thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Gia Lai đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn quỹ này, các hoạt động giúp đỡ thương-bệnh binh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả.
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”-cho biết: Hằng năm, Quỹ huy động hơn 3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã hỗ trợ hàng ngàn hộ chính sách khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở; tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, hỗ trợ vốn sản xuất; nâng cấp, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; chăm sóc thương-bệnh binh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tính đến thời điểm đầu năm 2020, 98% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.
“Năm nay, Ban Quản lý Quỹ phấn đấu vận động 3 tỷ đồng nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đến nay mới vận động được hơn 1 tỷ đồng”-bà Rcom Sa Duyên cho hay.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Thủy-cán bộ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn-cho biết: “Tổng Công ty đang nhận phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh. Hằng tháng, đơn vị hỗ trợ mỗi mẹ 1 triệu đồng”.
Được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê nhận phụng dưỡng đến cuối đời, mẹ Rơ Mah Amia (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) chia sẻ: “Cuộc sống của mẹ giờ đã đủ đầy. Năm nào mẹ cũng được đón các con về đông đủ. Mẹ rất vui và hạnh phúc”.   
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Hngơu (có con là liệt sĩ, làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đinh Yến
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Hngơu (có con là liệt sĩ, làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đinh Yến
Công ty Thủy điện Ia Ly cũng là đơn vị tích cực đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện nhiều hoạt động “về nguồn” vào dịp lễ, Tết. Ông Nguyễn Văn Bình-Chủ tịch Công đoàn Công ty-chia sẻ: Tuy kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn tham gia đóng góp Quỹ 30 triệu đồng trong năm 2020. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ, từ đó tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia của cán bộ, công nhân và người lao động.
Theo bà Rcom Sa Duyên, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, năm 2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây mới 22 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; tặng 20 sổ tiết kiệm (20 triệu đồng/sổ) cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương-bệnh binh thương tật từ 60% trở lên; tu sửa 5 công trình ghi công liệt sĩ. Hoạt động này đã giúp nhiều gia đình có công ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. 
Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: “Thời gian tới, Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh sẽ phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc người có công. Về phía Ban Quản lý cũng sẽ sử dụng và phát huy nguồn quỹ này một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất”. 
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.