Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng cắt cả tóc để trốn chạy nhưng không thoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP Đà Nẵng vừa lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Lê Phú Cao trong vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng.

Ngày 22-4, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ, lấy lời khai ban đầu đối với Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng gây xôn xao dư luận.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 20-4, Lê Phú Cao mặc áo khoác chống nắng, mang khẩu trang cầm súng nhựa, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa.

Lê Phú Cao đi xe biển số giả, cắt tóc để thay đổi nhân dạng nhưng vẫn bị bắt (ảnh công an cung cấp)

Lê Phú Cao đi xe biển số giả, cắt tóc để thay đổi nhân dạng nhưng vẫn bị bắt (ảnh công an cung cấp)

Tại đây, tên cướp dùng súng uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, nghi phạm bỏ vào bao nylon rồi lên xe tay ga hiệu Grande rời khỏi ngân hàng.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, đồng thời chốt chặn tại các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng.

Sau khi gây án, Lê Phú Cao di chuyển qua nhiều tuyến đường, đổi dép, thay quần áo sáng màu, đổi mũ bảo hiểm, đổi cả biển số xe máy để tiếp tục lẩn trốn.

Công an đã truy xuất hàng trăm camera an ninh trên các tuyến phố và nhà dân để lần theo dấu vết kẻ cướp. Nhiều đoạn camera bị mất dấu đối tượng gây khó khăn trong công tác truy tìm.

Đến tối 20-4, công an thu giữ những vật dụng mà đối tượng vứt bỏ rải rác tại trong các bụi cỏ ven đường Dương Lâm (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), trong đó có một cây roi điện và khẩu súng nhựa đồ chơi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an làm rõ chiếc xe đối tượng sử dụng khi gây án có biển kiểm soát 37D1-902XX, do một phụ nữ quê Nghệ An đứng tên giúp cô bạn đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Xe máy đối tượng sử dụng để bỏ trốn (ảnh công an cung cấp)

Xe máy đối tượng sử dụng để bỏ trốn (ảnh công an cung cấp)

Tiếp tục truy tìm, đến chiều 21-4, cảnh sát phát hiện chiếc xe này để trong hiên một ngôi nhà tại đường Đồng Kè 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Khi được hỏi, cô gái chủ xe ngơ ngác cho biết xe này thường được bạn trai, chính là Lê Phú Cao mượn sử dụng.

Thời điểm này, Cao không có mặt tại phòng trọ trên đường Đồng Kè 2, cách nơi bạn gái ở không xa. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi Cao trở về nhà trọ thì bị công an bắt giữ.

Nghi phạm khai nhận sau khi cướp được số tiền lớn, đối tượng đã mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng.

Đáng nói, sau khi xem thông tin, hình ảnh về nghi can vụ cướp được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, Cao đã đi cắt tóc hòng thay đổi nhân dạng nhưng vẫn không thoát.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng, là phần lớn số tiền Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

null