Ngày đầu thu phí không dừng: Không xảy ra ùn tắc giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 1-8, trong ngày đầu tiên vận hành thu phí không dừng (ETC), tình hình giao thông tại các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai không xảy ra tình trạng ùn tắc nhờ công tác lắp đặt thẻ định danh cho phương tiện giao thông được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.
Theo ghi nhận của P.V, sáng 1-8, tại Trạm thu phí Đức Long Gia Lai 1 (Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai), ông Nguyễn Thế Anh (trú tại TP. Pleiku) đã được các nhân viên dán thẻ hướng dẫn sử dụng dịch vụ thu phí tự động VETC để đi trong làn xe tự động không dừng khi lưu thông qua trạm thu phí. Trao đổi với P.V, ông Thế Anh giải thích, trước giờ, ông ít đi ngoài tỉnh nên phương tiện chưa dán loại thẻ này. Sắp tới, do có chuyến công tác ở tỉnh Quảng Nam nên ông tranh thủ đưa xe xuống đây nhờ nhân viên tư vấn, dán thẻ, nạp tiền và hướng dẫn cách sử dụng. “Chỉ mất vài phút, mọi công đoạn đều hoàn tất”-ông Thế Anh vui vẻ cho hay.
Ông Nguyễn Thế Anh (TP. Pleiku) chủ phương tiện đến dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí tự động VETC đang được nhân viên hướng dẫn cách sử dụng. Ảnh: Minh Triều
Ông Nguyễn Thế Anh (giữa, TP. Pleiku) chủ phương tiện đến dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí tự động VETC đang được nhân viên hướng dẫn cách sử dụng. Ảnh: Minh Triều
Theo ông Hoàng Đức Ân-cán bộ Công ty TNHH Thu phí tự động VETC phụ trách Trạm thu phí Đức Long Gia Lai 1: Thời điểm trước, mỗi ngày, tại trạm chỉ dán thẻ thu phí tự động cho khoảng 10-15 xe. 2 tháng trở lại đây, số lượng xe dán thẻ này tăng nhanh, bình quân mỗi ngày có 20-30 xe, cao điểm có ngày đến 50 xe. Theo ông Ân, điều này liên quan đến quy định thu phí 120.000 đồng/lượt dán thẻ trên mỗi phương tiện, bắt đầu từ 0 giờ ngày 6-8. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 5.000-5.500 lượt xe qua Trạm thu phí Đức Long Gia Lai 1 (quốc lộ 14), trong số này có từ 3.000 đến 3.500 lượt xe sử dụng dịch vụ thu phí tự động (đạt khoảng 60%). “Đến nay, hơn 49.500 phương tiện trên địa bàn tỉnh đã dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí tự động VETC. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ khách hàng dán thẻ, nhất là các phương tiện qua trạm tiếp cận với thẻ tự động không dừng một cách thuận lợi nhất”-ông Ân nói.
Ông Phạm Danh Ngôn-Trạm trưởng Trạm thu phí Đức Long Gia Lai 1-khẳng định: Từ đầu năm đến nay, Công ty đã tăng cường phát tờ rơi tuyên truyền về việc triển khai làn thu phí tự động không dừng dành riêng cho xe dán thẻ sử dụng thu phí tự động ETC đối với tất cả phương tiện đi qua làn thu phí hỗn hợp (xe chưa dán thẻ thu phí tự động VETC). Trong đó nêu rõ, chủ phương tiện cố tình không chấp hành, xe chưa dán thẻ đủ điều kiện lưu thông qua làn thu phí dành riêng ETC sẽ bị xử phạt theo quy định.
Số lượng xe qua Trạm thu phí Đức Long Gia Lai 1 sáng 1-8 vẫn diễn ra như thường lệ, không có hiện tượng ùn tắc giao thông. Ảnh: Minh Triều
Số lượng xe qua Trạm thu phí Đức Long Gia Lai 1 sáng 1-8 vẫn diễn ra như thường lệ, không có hiện tượng ùn tắc giao thông. Ảnh: Minh Triều
Ngày 29-7, Bộ Giao thông-Vận tải có Công điện số 13/CĐ-BGTVT về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Bộ đề nghị Sở Giao thông-Vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư BOT tại các địa điểm dán thẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện khi tham gia dán thẻ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại các trạm thu phí...
“Từ ngày 1-6 đến nay, chúng tôi đã tổ chức phân làn thuần, những xe không đủ điều kiện đi qua làn thu phí tự động ETC đều bị đề nghị lùi trở lại để đi đúng phần làn quy định. Thời gian đầu, mỗi ngày có đến hàng trăm xe không đi đúng làn buộc phải lùi lại, nhưng nay con số này đã giảm, mỗi ngày chỉ còn từ 10 đến 20 xe. Cũng có nhiều trường hợp không chịu lùi xe, chửi bới gây rối nhưng chúng tôi kiên quyết xử lý nhằm tạo dần thói quen cho các chủ phương tiện khi lưu thông qua trạm thu phí”-ông Ngôn nhấn mạnh.
Trong khi đó, ông Mai Văn Hưng-Trạm trưởng Trạm thu phí BOT Gia Lai (quốc lộ 19)-Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam cho hay, thời gian gần đây, lượng xe dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí tự động trên địa bàn chỉ tăng 5-10%, không bằng những tỉnh có tuyến cao tốc. Mỗi ngày tại trạm chỉ dán thẻ cho gần 50 phương tiện. Từ ngày 25-7, đơn vị đã thu phí 120.000 đồng/lượt dán thẻ trên mỗi phương tiện nên nhiều người cũng ngại dùng thẻ mà chỉ dùng tiền mặt mua vé qua trạm. Chỉ những chủ phương tiện buộc phải đi trên đường cao tốc mới đến dán thẻ. “Đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 34.000 phương tiện ô tô sử dụng dịch vụ thu phí không dừng Epass. Quy trình dán thẻ tại trạm rất đơn giản, chỉ cần mất 3-5 phút và chủ xe chỉ cần cung cấp giấy tờ xe, căn cước công dân là xe đi qua trạm thành công, nhanh gọn”.
MINH TRIỀU
 

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp để giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (phường Diên Hồng, Hội Phú).

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

null