Ngành Y tế Gia Lai: 75 năm xây dựng và phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn lịch sử, triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Ngành Y tế Gia Lai hình thành và phát triển gắn liền với 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng thành từ gian khó

Ngày 2-3-1950, Ty Dân y Gia Lai được thành lập, ông Nguyễn Quang Huy được phân công làm Trưởng ty. Từ đây, hệ thống y tế của Gia Lai (thời gian này là tỉnh Gia Lai-Kon Tum) được hình thành gồm: 1 bệnh viện cấp tỉnh, 2 bệnh xá ở 4 huyện và 1 phòng phát thuốc tại căn cứ tỉnh. Sau khi thành lập, ngành Y tế tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động.

nganh-y-te-gia-lai-dd.jpg
Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo ở tất cả các tuyến. Ảnh: N.N

Trải qua 2 cuộc kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đối diện với bom đạn, cái chết cận kề nhưng đội ngũ cán bộ y tế Gia Lai đã không quản mọi hy sinh, kiên trì bám dân, bám làng chữa bệnh và tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đời sống mới.

Trước bộn bề khó khăn, ngành Y tế tỉnh đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo đường lối, phương châm y học cách mạng của Đảng vào điều kiện của tỉnh miền núi để xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh, xây dựng mạng lưới y tế đều khắp; phục vụ kịp thời, hiệu quả cho tiền tuyến, làm tốt công tác cứu thương, chăm sóc thương-bệnh binh; phát hiện, dập dịch kịp thời trong các vùng căn cứ, vùng giải phóng...

Mỗi thầy thuốc, cán bộ ngành Y vừa là “người mẹ hiền”, vừa là một chiến sĩ thực thụ. Nhiều y-bác sĩ đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ cứu chữa thương-bệnh binh dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù.

Ngày 23-3-1975, các cơ quan của tỉnh thực hiện chế độ tiếp quản các cơ sở y tế do địch để lại và chuyển về thị xã Pleiku và các vùng lân cận. Tuy được tiếp quản kịp thời nhưng các cơ sở y tế lúc bấy giờ xây dựng đã lâu, hư hỏng, đổ nát; thiếu thuốc, vật tư, trang-thiết bị y tế...

Từ những ngày đầu sau giải phóng, dù trải qua không ít khó khăn, gian nan, vất vả, ngành Y tế vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cứu nạn, cứu đau, góp phần ổn định đời sống người dân.

Giai đoạn 1976-1980, hệ thống điều trị của tỉnh được đầu tư xây dựng từ bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã; đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế tăng 1,3 lần... Giai đoạn 1985-1995, cùng với công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, ngành Y tế tỉnh cũng đã có những bước khởi sắc tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác y tế.

Trong 5 năm (1995-2000), mặc dù tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, song ngành Y tế đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Hệ thống chăm sóc y tế được củng cố và phát triển rộng khắp, hoạt động có hiệu quả và từng bước đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống y tế tuyến tỉnh có: Văn phòng Sở Y tế, các trung tâm, trạm chuyên khoa tuyến tỉnh gồm: Trạm sốt rét, Trạm vệ sinh phòng dịch, Trạm liên khoa (mắt, da liễu...), Trạm dân số-kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra còn có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội đồng Giám định y khoa, Bệnh viện Y học dân tộc, Trường Trung học y tế.

Tuyến huyện có 12 bệnh viện, 10 phòng khám khu vực; đội vệ sinh phòng dịch, sốt rét huyện và đội bảo vệ bà mẹ trẻ em-kế hoạch hóa gia đình huyện. Tuyến xã có 150/175 xã có trạm y tế (chiếm 85,7%), trong đó 10 xã có trạm y tế gắn với phòng khám khu vực; 25/175 xã có cán bộ y tế nhưng chưa có trạm y tế (14,3%), trong đó có 7 xã vừa mới chia tách. Từ năm 1997, tỉnh đã xóa xã “trắng” về y tế.

Giai đoạn 2000-2010, ngành Y tế Gia Lai tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nhất là ở tuyến huyện và cơ sở. Đây cũng là giai đoạn ngành Y tế tỉnh nhận được sự quan tâm, đầu tư rất lớn của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức quốc tế. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển, công tác chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả cao.

Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, phòng-chống dịch

Giai đoạn 2010-2020, ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV. Theo đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều tiến bộ.

Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh cho Nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo ở tất cả các tuyến, nhất là đội ngũ bác sĩ. Nếu như năm 2015 chỉ có 7,18 bác sĩ/vạn dân và 80% xã có bác sĩ thì đến năm 2020 đạt 8 bác sĩ/vạn dân và 92% xã có bác sĩ làm việc.

2nn.jpg
75 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả. Nhiều loại dịch bệnh được khống chế, đẩy lùi. Dịch hạch, dịch tả, bại liệt nhiều năm liền không xảy ra, tình hình mắc và tử vong do sốt rét giảm đáng kể. Công tác tiêm chủng được triển khai thường xuyên, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin hàng năm được duy trì ở mức đạt miễn dịch cộng đồng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần qua từng năm.

Công tác khám-chữa bệnh ngày càng tiến bộ, đảm bảo khả năng khám-chữa bệnh, cấp cứu cho người dân trên địa bàn tỉnh. Người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế dễ dàng hơn; các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và các đối tượng chính sách luôn được chú trọng.

Đặc biệt, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam vào đầu năm 2020 cho đến năm 2022, cả nước trải qua 4 đợt bùng phát. Gia Lai cũng đã trải qua 2 đợt bùng phát dịch bệnh. Trong thời gian này, ngành Y tế đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào và tổ chức tốt các hoạt động phòng-chống dịch từ bên trong, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; kiên định các biện pháp phòng-chống dịch theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Trung ương.

Trong 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, trong đó có cả mồ hôi, nước mắt và xương máu của các thế hệ chiến sĩ áo trắng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Y tế tỉnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn và thách thức.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp nối truyền thống và phát huy những thành quả đã đạt được, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Gia Lai nêu cao tinh thần thi đua, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, rèn đức luyện tài để xứng đáng là người thầy thuốc của Nhân dân.

Với những đóng góp to lớn, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (2/3/1950-2/3/2010), ngành Y tế Gia Lai đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

Có thể bạn quan tâm

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

null