Ngành nông nghiệp Gia Lai hướng đến "chi phí thấp, chất lượng cao"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh và tham quan một số doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn. Làm việc với đoàn công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng nhanh

Tại buổi làm việc, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Năm 2020, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt 30.186 tỷ đồng, tăng 5,84% so với năm 2019. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và PTNT bình quân hàng năm đạt 5,18%. Diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 549.368 ha, tăng 2,99% so với năm 2019. Các địa phương trong tỉnh đã chuyển đổi 4.576 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; tái canh cà phê hơn 12.587 ha; hơn 42.800 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance và hữu cơ; hơn 28.130 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm; tổng diện tích rừng trồng được 33.400 ha. Toàn tỉnh có 234 hợp tác xã nông nghiệp; 160 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản; 7.004 cơ sở tham gia hoạt động trong ngành chế biến. Toàn tỉnh hiện có 149 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh; đã ra mắt 61 nông hội.

 Đoàn công tác tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy chế biến rau quả (DOVECO Gia Lai). Ảnh: Lê Nam
Đoàn công tác tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy chế biến rau quả (DOVECO Gia Lai). Ảnh: Lê Nam


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu một số khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh như: quy mô canh tác còn manh mún, nhỏ lẻ, trình độ canh tác của người dân còn hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng so với yêu cầu. Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất Trung ương quan tâm đầu tư về thủy lợi, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm... Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: “Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định nông-lâm nghiệp là thế mạnh và là nền tảng ổn định lâu dài. Do đó, tỉnh tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển những sản phẩm có giá trị cao như: cà phê, rau, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho rằng: Thời gian qua, Gia Lai rất quyết liệt trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến nông-lâm sản. Thứ trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai mô hình nông hội để đưa kiến thức đến với nông dân, làm thay đổi được tư duy của nông dân  từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Tiếp tục xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng tưới nước tiết kiệm để tránh lãng phí, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung giải quyết điểm nghẽn trong sản xuất nông nghiệp là “chi phí cao, chất lượng kém”, tiến tới sản xuất theo hướng “chi phí thấp, chất lượng cao”.

Ký kết thỏa thuận phát triển vùng nguyên liệu

Dịp này, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Chi nhánh Gia Lai (DOVECO Gia Lai). Báo cáo với đoàn công tác, ông Đinh Cao Khuê-Chủ tịch Hội đồng quản trị DOVECO Gia Lai-cho biết: Hiện nay, đơn vị đã thực hiện liên kết phát triển vùng nguyên liệu với 20.000 ha thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp của các địa phương hoạt động theo mô hình khép kín từ cung cấp cây giống, hỗ trợ nông dân sản xuất đến công tác thu mua, chế biến sản phẩm để xuất khẩu. Thứ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao sự thành công của mô hình sản xuất kinh doanh của DOVECO. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Gia Lai và các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng thêm nhiều mô hình khác.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giữa Công ty DOVECO và Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Ngọc Sang
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giữa Công ty DOVECO và Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Ngọc Sang


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thông tin: Ngoài DOVECO, tỉnh đang nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp đầu tư vào địa bàn để thực hiện liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo thành chuỗi liên kết cung ứng lớn mạnh, từ đó nâng tầm giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh ra thị trường thế giới.

Trong buổi làm việc tại DOVECO Gia Lai, Thứ trưởng Lê Minh Hoan và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh giữa DOVECO và Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Sự kiện này tiếp tục ghi dấu sự thành công trong công tác kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp mà tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện.

Dịp này, đoàn cũng đến tham quan và làm việc với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh.

 LÊ NAM-NGỌC SANG
 

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null