(GLO)- Chiều 29-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với ngành Ngân hàng tỉnh trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong bối cảnh hoạt động huy động vốn tăng trưởng tích cực thì hoạt động tín dụng trong 9 tháng năm 2022 lại có xu hướng chững lại, thậm chí giảm so với thời điểm cuối năm 2021. Bước vào giai đoạn tăng tốc về đích cuối năm, ngành Ngân hàng tỉnh Gia Lai tiếp tục định hướng nguồn vốn tín dụng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch. Xung quanh nội dung này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh.
(GLO)- Ông Lê Anh Dũng-Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán NHNN cho biết, ngành Ngân hàng bước đầu đã đầu tư 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số và đã thu được những thành quả rất tích cực. Việt Nam là một trong những nước ứng dụng ngân hàng số hàng đầu khi tỷ lệ tăng trưởng 40% chỉ trong thời gian ngắn.
(GLO)- Song song với hoạt động kinh doanh, năm 2021, Khối thi đua Ngân hàng 1 luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng.
Theo Thủ tướng, ngay khi dịch bệnh bùng phát ở nước ta, ngành ngân hàng đã đi đầu ban hành triển khai chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Năm 2021, ngành Ngân hàng đã chủ động nguồn lực để chia sẻ với khách hàng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh xung quanh kết quả đạt được và định hướng trong năm mới.
(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó linh hoạt với từng cấp độ dịch bệnh, đảm bảo hoạt động thông suốt trong mọi tình huống.
(GLO)- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đề ra mức tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm 2021 là 3% và nguồn vốn huy động tăng 18% so với cuối năm 2020. Cùng với đó là hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
(GLO)- Song song với nhiệm vụ kinh doanh, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực.
(GLO)- Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, củng cố chất lượng tín dụng, chủ động và quyết liệt hơn trong công tác xử lý nợ xấu nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững.
(GLO)- Trước nhu cầu rút tiền mặt tại hệ thống ATM dịp Tết Tân Sửu tăng cao so với ngày thường, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tiếp quỹ, đồng thời xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền mặt tập trung quá lớn.
(GLO)- Chiều 14-1, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng ngành Ngân hàng tỉnh Gia Lai đã có sự tăng trưởng tích cực trong năm 2020. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Nghị-Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh về vấn đề này.
(GLO)- Theo Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Gia Lai, hiện tại, thanh khoản toàn hệ thống rất dồi dào. Vì thế, đầu tháng 11-2020, các chi nhánh ngân hàng thương mại liên tục đưa ra các gói tín dụng ưu đãi về lãi suất để “bơm vốn“ cho sản xuất kinh doanh nhằm kích cầu tăng trưởng kinh tế dịp cuối năm.
Tính đến hết tháng 6-2020, tăng trưởng tín dụng toàn ngành chỉ ở mức 3,26%, bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tăng trưởng tín dụng tại TPHCM 6 tháng qua chỉ đạt 2,5%. Mặc dù ngân hàng nỗ lực đưa vốn ra thị trường, nhưng nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn thấp vì ảnh hưởng dịch Covid-19.