Nga và Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên kết nối trực tiếp hai nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga và Triều Tiên vừa hợp long cầu đường bộ qua sông Tumannaya, dự kiến khánh thành vào tháng 6, mở ra tuyến đường kết nối trực tiếp đầu tiên và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 21/4, nước này và Triều Tiên đã tổ chức Lễ hợp long cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya.

Dự kiến, cầu sẽ được khánh thành vào tháng Sáu năm nay và trở thành tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước.

nga-trieu-tien.jpg
Lễ hợp long cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya kết nối Nga-Triều Tiên. Ảnh: AFP

Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật Nga-Triều Tiên cho biết, chỉ trong chưa đầy một năm, các giai đoạn xây dựng quan trọng nhất của cây cầu đã được hoàn thành như dựng cột chống, gia cố và di chuyển các kết cấu thượng tầng.

Sông Tumannaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Druzhby dài 600m, được khánh thành ngày 9/8/1959.

Cây cầu mới nằm trên sông Tumannaya, cách cầu Druzhby 415m về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông sẽ dài gần 5km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1km.

Cầu dài 424m ở phía Nga và 581m bên phía Triều Tiên, rộng 7m cho 2 làn xe đi lại.

Bên phía Nga có đường dẫn dài 2,4km và một cửa khẩu biên giới mới mang tên Khasan đang được xây dựng. Dự kiến, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và 2.850 lượt người qua lại mỗi ngày.

Trước đó, ngày 30/4/2025, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song đã dự Lễ khởi công cây cầu Tumannaya theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nga Mishustin nhấn mạnh việc xây dựng cây cầu là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước và cây cầu mới sẽ trở thành biểu tượng lâu dài của hòa bình cũng như tình láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, cho phép các doanh nghiệp gia tăng đáng kể lưu lượng giao thông và giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy cho các sản phẩm khác nhau, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương./.

Theo Trần Hải (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7. 

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null