Nga sẵn sàng đàm phán giải quyết xung đột nhưng không ngừng bắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Trong cuộc họp báo ngày 23/9 về kết quả phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ đề xuất 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra, cũng như các đề xuất mới nhất của Liên hợp quốc nhằm khôi phục Sáng kiến ​​ngũ cốc Biển Đen.
Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: AFP

“Điều đó hoàn toàn không khả thi,” ông nói về kế hoạch hòa bình do Kiev thúc đẩy. “Không thể thực hiện được điều này. Điều đó không thực tế và mọi người đều hiểu điều này, nhưng đồng thời, họ lại cho rằng đây là cơ sở duy nhất để đàm phán”- theo TASS.

Trước đó, ông Lavrov cho rằng, Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì sau này càng khó đàm phán. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga nói: "Chúng tôi đang làm việc trong tình hình thực tế đã phát triển. Vào tháng 3 và tháng 4/2022 đã có các cuộc đàm phán, mọi thứ đã được bắt đầu. Nhưng 2 ngày sau đã có Bucha (các sự kiện ở thành phố Bucha của Ukraine), bởi vì, tôi nghĩ, ai đó ở London hoặc Washington không muốn cuộc xung đột này kết thúc”, nhà ngoại giao hàng đầu nói.

Vì vậy bây giờ, ông Lavrov dẫn lại bình luận Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng chúng tôi sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào, bởi chúng tôi đã cân nhắc điều đó song đã bị lừa dối”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết không có bằng chứng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Iran ở Ukraine nên không có ích gì khi thảo luận về tuyên bố tương ứng của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ông cũng cho biết, đề xuất của Liên hợp quốc sẽ không thành công vì phương Tây đã không thực hiện lời hứa với Moscow, bao gồm việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với một ngân hàng Nga và kết nối lại ngân hàng này với hệ thống SWIFT toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Cải tổ nội các Nga gây chú ý

Cải tổ nội các Nga gây chú ý

Trong đợt cải tổ nội các Nga đang diễn ra, diễn biến đáng chú ý nhất là việc Tổng thống Vladimir Putin chọn quyền Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov vào ghế Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Sergey Shoigu - người đã đảm nhiệm vai trò này từ năm 2012.