Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh tại hội nghị giao ban công tác PCTN, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu UBND tỉnh, 17 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Phát hiện 37 đơn vị sai phạm về tài chính

Báo cáo tại hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh trình bày nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị quán triệt các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực; hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 25 văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 10 báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết về công tác PCTN, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành 12 văn bản để triển khai hoạt động; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh và thực hiện tự đánh giá công tác PCTN.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: V.H

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: V.H

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tham nhũng, tiêu cực, kể cả cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã kịp thời ban hành thông báo kết luận sau các phiên họp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo; triển khai đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy Chư Prông.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng và 61 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 223 tổ chức Đảng và 1.853 đảng viên; giám sát chuyên đề 193 tổ chức Đảng và 839 đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 3 tổ chức Đảng và 213 đảng viên.

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.H

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.H

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức cho biết: Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 80 cuộc thanh tra hành chính tại 323 đơn vị; đã kết thúc và kết luận 54 cuộc tại 211 đơn vị. Qua thanh tra, ngành đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 37 đơn vị với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng; kiến nghị nộp ngân sách hơn 16,2 tỷ đồng; hiện đã thu hồi nộp vào ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 tập thể, 82 cá nhân; chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Các cấp, ngành, cơ quan chức năng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trong nội bộ

Gợi ý các đại biểu thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác PCTN, tiêu cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Chính vì thế, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích, nêu ra giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Mục tiêu cuối cùng là làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không dám, không thể và không cần tham nhũng.

Đặt vấn đề trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác PCTN, tiêu cực, Bí thư Huyện ủy Kbang Nguyễn Hữu Tuyến cho biết: Thời gian qua, công tác PCTN, tiêu cực đã được địa phương triển khai quyết liệt, vai trò của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Cụ thể, huyện đã tiến hành 4 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm và thu hồi 184 triệu đồng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xử lý kỷ luật 11 đảng viên.

“Để công tác PCTN đạt hiệu quả cao, thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tự thanh tra, kiểm tra trong nội bộ nhằm ngăn ngừa sai phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định của cấp trên về PCTN, tiêu cực”-Bí thư Huyện ủy Kbang nêu giải pháp.

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác PCTN, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: V.H

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác PCTN, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: V.H

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 8 vụ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm trước). Cùng với đó, Công an tỉnh đã phục hồi kiến nghị khởi tố 1 vụ; tiếp nhận 2 kiến nghị từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển qua. Hiện nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra viên tiếp cận hồ sơ để xem xét.

Về khó khăn trong công tác PCTN, tiêu cực thời gian tới, Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực rất khó phát hiện và xử lý; một số vụ sai phạm kéo dài từ nhiều năm nên công tác thu thập hồ sơ, chứng cứ rất khó khăn. Đặc biệt, việc giám định thiệt hại về tài sản do tham nhũng, tiêu cực gây ra mất nhiều thời gian. Đơn cử như mới đây, lực lượng chức năng phát hiện vụ sản xuất 6 ngàn chai thuốc bảo vệ thực vật nghi làm giả nhưng cơ quan liên quan vẫn chưa giám định xong. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Tham nhũng, tiêu cực là khuyết tật của xã hội. Chính vì thế, chúng ta cần phòng ngừa bằng cách tự kiểm tra trong nội bộ và phải coi đây như việc “đánh răng rửa mặt hàng ngày”. Cùng với đó, công khai về thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, nếu phát hiện sai phạm cần nghiêm túc xử lý, không được bao che, dung túng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng của tỉnh đã thụ lý, giải quyết 34 vụ với 77 bị can, bị cáo liên quan đến kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; đã truy tố, xét xử 8 vụ với 13 bị can. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 11 tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả, kịp thời các văn bản quy định về PCTN, tiêu cực, đặc biệt là kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh.

Mỗi cán bộ quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt hơn nữa việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa; người đứng đầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, thanh tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện sai phạm ngay từ đầu.

“Nếu sau này, cấp trên thanh tra, kiểm tra trong đơn vị có sai phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng như: chuyển đổi vị trí việc làm, kê khai tài sản, quản lý chặt tài sản, tài chính. Tập trung xử lý dứt điểm việc cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp và tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và báo chí trong việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thu hồi tài sản do tham nhũng, tiêu cực gây ra”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những đảng viên tuổi 18

Những đảng viên tuổi 18

(GLO)- Tháng 5-2026, một số chi bộ trường THPT ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với học sinh mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của các em.

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

(GLO)- Việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng thể hiện sự cải cách, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, đồng thời cũng là phép thử năng lực lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai

(GLO)- Mùa hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời từ Bến Nhà Rồng với khát vọng tìm con đường cứu nước, cứu dân. Chuyến đi ấy không chỉ mở ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam mà còn để lại bài học lớn về tư duy đổi mới, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

KỲ CUỐI: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chính trị, tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là công tác “đi trước - mở đường”, tạo nền tảng tinh thần và sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

null