Mỹ sẽ phát cho mỗi người dân 2.000 USD tiền thu từ thuế quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền Mỹ đang huy động khoản thu thuế quan để tài trợ cho gói hỗ trợ trực tiếp đến người dân Mỹ, trong đó mỗi công dân có thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được 2.000 USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng toàn bộ nguồn thu từ thuế quan thương mại đang đổ vào Mỹ trong năm nay sẽ được phân bổ lại để hỗ trợ người dân và trả nợ quốc gia.

dong-usd.jpg
Đồng USD. Ảnh: Getty images

Trong thông điệp đăng trên Truth Social ngày 9/11, Tổng thống Trump viết: “Toàn bộ số tiền còn lại từ khoản chi 2.000 USD cho công dân Mỹ có thu nhập thấp và trung bình - được trích từ nguồn thuế quan khổng lồ mà các quốc gia khác đang nộp cho Mỹ, sẽ được sử dụng để trả một phần lớn nợ quốc gia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này! - Tổng thống Donald J. Trump".

Theo thông báo từ Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump đang huy động khoản thu thuế quan kỷ lục từ các nước như Trung Quốc, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) để tài trợ cho gói hỗ trợ trực tiếp đến người dân Mỹ (Direct Relief Payments), trong đó mỗi công dân có thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được 2.000 USD. Phần tiền dư sau khi chi trả sẽ được chuyển trực tiếp để thanh toán nợ công liên bang.

Một cố vấn kinh tế cấp cao tại Bộ Tài chính cho biết đây là chiến lược kép của Tổng thống Trump - vừa giúp người dân Mỹ giảm gánh nặng chi tiêu, vừa buộc các quốc gia từng hưởng lợi từ thương mại bất công phải trả lại cho Mỹ. Quan chức này nói: “Chưa từng có chính quyền nào trong lịch sử hiện đại vừa giảm thuế nội địa cho dân, vừa dùng thuế quan quốc tế để trả nợ công như thế".

Tổng thống Trump khẳng định rằng chính sách “America First Trade Policy” đã đảo ngược hoàn toàn tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài suốt nhiều thập niên, khiến “các quốc gia từng lợi dụng Mỹ nay buộc phải trả lại hàng chục tỷ USD mỗi năm".

Giới quan sát tài chính tại New York nhận định, động thái này là “một bước đi chiến lược và biểu tượng” thể hiện rõ mục tiêu của Tổng thống Trump: sử dụng sức mạnh kinh tế và thuế quan để tái lập công bằng thương mại, đồng thời củng cố niềm tin vào đồng USD và sức mạnh của Mỹ.

Ý tưởng này không phải là mới, nhưng khá mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của giới chức chính quyền và ngay chính cả Tổng thống Trump. Mùa Hè vừa qua, Thượng nghị sỹ Josh Hawley (Cộng hòa, bang Missouri) đã giới thiệu một dự luật tương tự, đề nghị trả lại 600 USD cho hầu hết người Mỹ và con cái phụ thuộc, gọi đó là “tariff rebate” tức hoàn tiền từ thuế quan.

Ông Hawley nói: "Dự luật của tôi cho phép người lao động Mỹ được hưởng lợi từ khoản tiền mà các thuế quan của ông Trump đang mang về cho đất nước".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lại cho biết trên kênh CNBC hồi tháng 8 rằng ưu tiên hàng đầu của chính phủ là dùng nguồn thu thuế quan để trả nợ công. Ngay chính ông Trump trong tin nhắn gần đây cũng nhắc lại rằng “số tiền khổng lồ từ thuế quan sẽ được dùng để trả nợ quốc gia khổng lồ này".

Theo Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ chỉ thu được 195 tỷ USD tiền thuế nhập cảng trong 3 quý đầu năm nay. Con số này thấp hơn rất xa so với mức cần thiết để chi trả khoản tiền 2.000 USD cho mỗi người Mỹ, vốn sẽ đòi hỏi hàng nghìn tỷ USD, một con số không thực tế về mặt ngân sách.

Ngoài ra, theo Đại học Yale, đến ngày 17/10, người tiêu dùng Mỹ đang phải chịu mức thuế nhập khẩu trung bình 18%, mức cao nhất kể từ năm 1934. Sau khi Tổng thống Trump áp thuế diện rộng lên các đối tác thương mại toàn cầu hồi tháng 4/2025, các doanh nghiệp đã chuyển phần chi phí thuế này vào giá bán, khiến người dân phải trả giá hàng hóa cao hơn.

Các nhà kinh tế cho rằng ý tưởng “phát tiền từ thuế quan” là một vòng luẩn quẩn, chính phủ đánh thuế hàng hoá nhập cảng khiến giá tiêu dùng tăng, rồi lại dùng số tiền đó phát cho dân như một “phần thưởng”. Nhiều chuyên gia gọi đây là “con rắn ăn cái đuôi của chính nó" vì nguồn tiền mà người dân nhận được thực chất chính là khoản họ đã phải trả thêm khi mua hàng.

Nếu kế hoạch của Tổng thống Trump thành hiện thực, người dân có thể nhận được vài nghìn USD, nhưng chi phí sinh hoạt tăng, lạm phát cao và giá hàng nhập đắt đỏ có thể khiến phần “lợi tức” ấy không đủ bù đắp thiệt hại.

Các nhà lập pháp tại Washington vẫn đang chờ Nhà Trắng làm rõ chi tiết kế hoạch trên của Tổng thống Trump./.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga có gì trong tay nếu cuộc đua hạt nhân với Mỹ tái khởi động?

Nga có gì trong tay nếu cuộc đua hạt nhân với Mỹ tái khởi động?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ thị các cơ quan quốc phòng xem xét khả năng nối lại thử vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược. Nếu hai bên cùng bước vào “đường đua hạt nhân” mới, Nga đang sở hữu những lợi thế nào trước đối thủ truyền kiếp?

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

null