CNN vừa công bố ảnh chụp vệ tinh về sức tàn phá kinh hoàng của trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Myanmar hôm 28/3.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, đây là trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thế kỷ, được ví tương đương hơn 300 vụ nổ bom nguyên tử.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng những người sống sót ở các tòa nhà bị san phẳng. Dự báo khoảng 10.000 người thiệt mạng.
Hình ảnh vệ tinh trước và sau cho thấy mức độ tàn phá trận động đất này:
Chùa Mahamuni ở Mandalay, Myanmar trước và sau khi trận động đất xảy ra.(Ảnh: CNN) Cầu Inwa ở Mandalay, Myanmar bị sập hoàn toàn. (Ảnh: CNN)
Chùa và tu viện ở Mandalay, Myanmar trước và sau trận động đất. (Ảnh: CNN) Tòa nhà ở Mandalay, Myanmar gần như bị san phẳng sau trận động đất. (Ảnh: CNN)
(GLO)- Làn sóng biểu tình lan rộng khắp Indonesia đã buộc nhiều quốc gia liên tiếp phát cảnh báo an ninh tới công dân. Trước tình hình bất ổn ngày càng nghiêm trọng, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi toàn dân duy trì đoàn kết.
Tòa phúc thẩm Mỹ phán quyết thuế đối ứng của Trump là bất hợp pháp, nhưng ông khẳng định thuế vẫn còn hiệu lực, ảnh hưởng lớn đến chiến lược thương mại Mỹ.
Lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận hàng loạt lãnh đạo cấp cao, trong đó có người đứng đầu chính quyền al-Rahawi, đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào thủ đô Sanaa ngày 29/8.
(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.
(GLO)- Quyết định đình chỉ chức vụ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra của Tòa án Hiến pháp Thái Lan không chỉ làm rúng động đời sống chính trị trong nước mà còn gợi nhắc về những bất ổn kéo dài nhiều thập kỷ qua.
(GLO)- Trong tuần qua, lực lượng Nga gia tăng áp lực quân sự tại Đông Bắc Ukraine, tập trung vào thành phố chiến lược Kupiansk, trong khi Ukraine đáp trả bằng các đòn phản công chính xác, phá sập sở chỉ huy quân Nga tại Kursk và làm tê liệt chiến hạm Buyan-M trên biển Azov.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố bà Paetongtarn tỏ ra nhượng bộ một cách vô điều kiện mà không cân nhắc đến an ninh quốc gia của Thái Lan, do đó đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.
(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết mặc dù đang xem xét các phương án ngừng bắn nhưng Israel sẽ chỉ kết thúc chiến dịch quân sự khi Hamas đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.
Với quy định mới nâng vốn tối thiểu lên 30 triệu yen, chỉ 4% người đang giữ thị thực quản lý kinh doanh đáp ứng điều kiện, làm dấy lên lo ngại về tương lai của nhiều người nước ngoài đang sống ở Nhật.
(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.
(GLO)- Những tuần gần đây, Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu Nga, khiến giá xăng nội địa tăng cao, đời sống người dân bị ảnh hưởng và nguồn thu chiến tranh của Moskva chịu sức ép lớn.
(GLO)- Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, nơi đã chịu nhiều cuộc tấn công suốt gần hai năm qua, tiếp tục trở thành mục tiêu không kích ngày 25-8, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
(GLO)- Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn vào ngày 25-8 tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Lee Jae Myung được coi là dấu mốc quan trọng cho quan hệ đồng minh hơn 70 năm.
(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.
Bộ Quốc phòng Mỹ từ nhiều tháng nay đã ngăn cản Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.
(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.
(GLO)- Quân đội Nga đồng loạt gia tăng sức ép tại hai thành phố chiến lược Kupyansk (Kharkov) và Konstantinovka (Donetsk). Xe tăng tiến vào nội đô, giao tranh đường phố bùng phát, trong khi vòng vây ngày càng siết chặt khiến các tuyến phòng thủ của Ukraine đối diện với nguy cơ sụp đổ.
(GLO)- Cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 18-8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu được coi là bước ngoặt ngoại giao quan trọng. Kiev cùng các đồng minh hy vọng nhận được những cam kết rõ ràng từ Washington về an ninh hậu xung đột.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 6.000 visa của du học sinh trong năm nay, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chính sách đối với một số sinh viên quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.
(GLO)- Các lãnh đạo hàng đầu châu Âu sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington ngày 18-8 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi Nga bất ngờ được cho là chấp nhận để Mỹ đưa ra cơ chế bảo đảm an ninh cho Kiev theo mô hình tương tự NATO.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và người đồng cấp Palestine Mohammad Mustafa ngày 17/8 đã trao đổi về những diễn biến mới nhất ở các vùng lãnh thổ của Palestine.
(GLO)- Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch tổ chức thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine ngay trong tuần tới. Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng thẳng với các cuộc không kích qua lại, gây thương vong cho nhiều dân thường.