Một người tử vong nghi do sốc ma túy đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 9-3, trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai có một người tử vong nghi sốc do dùng ma túy đá. Nạn nhân được xác định là anh Trần Vũ Hoàng (SN 1982), trú tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak. 
Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 9-3, anh Hoàng nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị ngừng tim, ngừng thở. Da lạnh, tím tái, đồng tử giãn. Theo người thân đưa bệnh nhân đến cấp cứu, trước đó anh Hoàng đã dùng ma tuý đá cùng một số người khác tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Pleiku. Sau khi sử dụng ma tuý, khoảng 23 giờ 35 phút, anh Hoàng bỗng ngất xỉu. Những người đi cùng phát hiện anh ngừng thở đã lập tức đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
Hàng năm có nhiều ca tử vong do sốc ma tuý. Ảnh minh hoạ
Hàng năm có nhiều ca tử vong do sốc ma tuý. Ảnh minh hoạ
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp. Tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước khi đến bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do ngộ độc chất gây nghiện. Ngay trong đêm gia đình đã đưa thi thể anh Hoàng về quê nhà an táng. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.