Một mình một chợ, giá cà phê liên tục lập đỉnh mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơn ‘sốt giá’ cà phê vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, từ nay cho đến tháng 5, cà phê Việt Nam vẫn một mình một chợ nên nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục tăng.

Mở đầu tuần này, giá cà phê tại thị trường Tây nguyên tăng 1.100 - 1.200 đồng; cao nhất vẫn là Đắk Nông 80.200 - 80.400 đồng/kg, Đắk Lắk dao động quanh mức 80.000 đồng/kg, các tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai từ 79.300 - 79.600 đồng/kg. Đây là mức giá cao chưa từng có khiến nhiều nhà vườn trồng cà phê đón một cái Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong niềm vui lớn.

Nông dân trồng cà phê vui đón năm mới khi giá mặt hàng này liên tục tăng. Ảnh: Minh Đăng

Nông dân trồng cà phê vui đón năm mới khi giá mặt hàng này liên tục tăng. Ảnh: Minh Đăng

Giá cà phê Tây nguyên lập đỉnh nhờ giá cà phê robusta trên sàn London tuần qua tăng liên tục 4/5 phiên, đặc biệt phiên cuối tuần tăng rất mạnh. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 3 tăng tổng cộng 112 USD, tức tăng 3,47%, lên 3.349 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng 101 USD, tương đương 3,24% lên 3.217 USD/tấn, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao.

Không riêng cà phê robusta, cà phê arabica trên thị trường New York có 3 phiên giảm đan xen 2 phiên tăng giữa tuần. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3 tăng tất cả 4,35 cent, tương đương tăng 2,27%, lên 196,3 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 2,5 cent, lên 191,50 cent/lb, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch rất cao.

Trả lời Thanh Niên, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex, nhận định: Từ nay cho đến tháng 5, cà phê Việt Nam vẫn một mình một chợ. Trong khi đó, nhu cầu thế giới đang cao và nguồn cung hạn chế nên xu hướng giá vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Hiện tại vấn đề căng thẳng ở Biển Đỏ ảnh hưởng đến cước phí và thời gian giao hàng tuy nhiên, Intimex và một số doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức FOB (giao hàng tại cảng đi) nên gần như không bị tác động gì. Những ngày Tết Giáp Thìn, các đơn hàng đã được chuẩn bị từ trước và hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường.

Trong tháng 1.2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt tới 210.000 tấn, tăng 48% về lượng; kim ngạch đạt hơn 621 triệu USD tăng 99,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 4 tháng đầu niên vụ cà phê 2023/2024, xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 580.600 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”

Gia Lai: Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 18-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”. 

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tại xã An Lương khẳng định hiệu quả.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã An Lương: Khẳng định hiệu quả

(GLO)- Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu từ sản xuất con giống đến chăm sóc, quản lý dịch bệnh tôm nuôi, đã giúp Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Doanh nghiệp và nông dân Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng chủ lực xuất khẩu sau thiệt hại nặng do bão số 13 (Kalmaegi).

Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng giá trị kinh tế cao

(GLO)- Sức gió mạnh của bão số 13 (Kalmaegi) đã làm ngã đổ nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao ở một số xã khu vực Tây Gia Lai, gây thiệt hại nặng cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp cùng nông dân đang nỗ lực khôi phục các loại cây trồng chủ lực xuất khẩu.

null